Phó hạt kiểm lâm “hai mang” ăn hối lộ

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAH Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Thắng (1968), Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về hành vi nhận hối lộ.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, ngày 4-7-2011, tại Quốc lộ 15A, thuộc xã Giang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Lê Quang Thắng cùng với Nguyễn Khắc Hoài và Võ Yên Mạnh (cán bộ kiểm lâm huyện Đô Lương) bắt giữ xe ô tô BKS: 37S-4405 do anh Nguyễn Đình Lý, trú xã Đông Sơn (Đô Lương) điều khiển chở 5 gốc cây săng lẻ của anh Trần Doãn Kiều, trú ở xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Cho rằng có sai lệch về kích thước giữa hồ sơ và thực tế đo 5 gốc cây săng lẻ, nên Lê Quang Thắng đưa số gỗ về hạt kiểm lâm Đô Lương. 

Ngày 6-7-2011, anh Kiều đến Hạt kiểm lâm huyện Đô Lương và có gặp Thắng tại phòng làm việc. Lúc này anh Kiều đưa cho Lê Quang Thắng 2 triệu đồng và nhờ giúp đỡ giải quyết vụ việc. Trong quá trình xử lý Lê Quang Thắng hướng dẫn cho anh Lý và Kiều nếu muốn xử phạt nhẹ thì phải làm giả hợp đồng lái xe để giảm mức phạt tiền từ 75 triệu đồng xuống 25 triệu đồng. Anh Nguyễn Đình Lý nghe lời và mượn bằng lái xe ô tô của anh Nguyễn Văn Hoan, ở xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và làm hợp đồng giả theo hướng dẫn của Lê Quang Thắng. Đến ngày 7-7-2011, Lê Quang Thắng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Nguyễn Văn Hoan. Cùng ngày, Lê Quang Thắng cũng tham mưu cho lãnh đạo ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Hoan và tịch thu xe gỗ. 

Cho rằng Lê Quang Thắng đã nhận 2 triệu đồng nhưng không giải quyết vụ việc nên anh Kiều đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Qua quá trình xác minh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An đã có kết luận 5 gốc cây săng lẻ thuộc sở hữu của anh Trần Doãn Kiều. Vì thế ngày18-11-2011, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính và trả lại toàn bộ tang vật và tiền phạt cho anh Hoan.

Qua quá trình điều tra vụ việc, xác định dấu hiệu có vi phạm pháp luật cho nên ngày 10-4-2012, Cơ quan CSĐT - CAH Đô Lương ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Thắng về hành vi nhận hối lộ.