Ngày 31-3, Tổ chức Kenan Foundation Asia phối hợp Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh tổ chức lễ tổng kết dự án “Thu hẹp khoảng cách về kiến thức và kỹ năng nghề cho sinh viên Việt Nam năm 2025”, do Quỹ Caterpillar Foundation tài trợ. Sự kiện đánh dấu hành trình hai năm triển khai dự án, ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Tham dự buổi lễ có hơn 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành, cơ quan quản lý địa phương, doanh nghiệp, nhà trường, cùng đông đảo giảng viên, sinh viên. Đây cũng là dịp để các bên đánh giá kết quả, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp.
Dự án được triển khai từ năm 2024 tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, sau đó mở rộng sang Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh trong năm 2025. Mục tiêu chính là nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên, đồng thời trang bị kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cho sinh viên, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.
Sau hai năm thực hiện, dự án đã đào tạo hơn 90 giảng viên và trên 1.000 sinh viên tại hai trường. Đồng thời, 26 doanh nghiệp địa phương đã tham gia hợp tác, góp phần xây dựng chương trình đào tạo sát thực tiễn và tạo cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên.
Đáng chú ý, trong năm đầu triển khai tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, 100% sinh viên tham gia dự án đã có việc làm sau khi tốt nghiệp. Kết quả này được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở các khóa tiếp theo, với các đợt đánh giá dự kiến vào năm 2026 và 2027.
Một điểm nhấn quan trọng của dự án là tính bền vững khi các nội dung đào tạo đã và đang được tích hợp vào chương trình chính khóa của hai trường từ năm học 2026-2027. Qua đó, sinh viên các khóa tiếp theo sẽ tiếp tục được tiếp cận phương pháp đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp.
Phát biểu tại sự kiện, đại diện Kenan Foundation Asia nhấn mạnh việc thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục và thị trường lao động là yếu tố then chốt để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Lãnh đạo Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh cho biết, việc định hướng lấy người học làm trung tâm, gắn đào tạo với thực tiễn đang giúp nhà trường nâng cao uy tín và chất lượng đào tạo.
Trong thời gian tới, các bên cam kết tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, góp phần xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.