Thu giữ hơn 20 tấn phụ tùng xe máy giả

ANTD.VN - Từng là nhân viên một công ty sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, sau khi thôi việc, Nguyễn Văn Bằng (SN 1980, tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã “rẽ ngang”, về mở xưởng sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy… giả ngay tại nhà.

Sau thời gian trinh sát, nắm tình hình về tụ điểm sản xuất ô tô, xe máy giả nhãn hiệu Honda, Yamaha tại thôn Ngãi Cầu, sáng 29-7, tổ công tác Đội Công nghiệp xây dựng (Đội 2) phối hợp cùng Đội 10, Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội, và CAH Hoài Đức, tiến hành kiểm tra và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi sản xuất, buôn bán hàng phụ tùng xe máy nghi vấn giả mạo nhãn hiệu Honda, Yamaha, do Nguyễn Văn Bằng làm chủ.

Đối tượng Nguyễn Văn Bằng

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Bằng đang chỉ đạo Đỗ Thị Huyền (SN 1991, ở thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh), đóng gói sản phẩm, dán tem giả nhãn mác của Công ty Honda lên các phụ tùng xe gắn máy.

Kho và một trong những thiết bị "chế" hàng giả bị thu giữ
Thu giữ hơn 20 tấn phụ tùng xe máy giả ảnh 3

Kết thúc buổi kiểm tra, cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ trên 10 tấn phụ tùng xe gắn máy giả nhãn mác Công ty Honda và Công ty Yamaha đã thực hiện việc làm giả hoàn chỉnh; và khoảng 10 tấn phụ tùng xe gắn máy (không rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ, chưa dán tem nhãn mác giả).

Tổng trị giá số hàng khoảng 500 triệu đồng; cùng 2 máy hàn nhiệt được dùng để sản xuất giả, sổ sách ghi chép bán hàng, máy tính xách tay, 10 thùng car-ton và bao tải đựng nhãn, mác, bao bì giả nhãn hiệu phụ tùng xe gắn máy Honda và Yamaha.

Quá trình đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Bằng khai nhận từ năm 2013 đến nay, anh ta thuê nhà của ông Đỗ Hồng Nhiên (SN 1964, ở thôn Ngãi Cầu) để thực hiện việc sản xuất và là kho chứa phụ tùng xe máy giả các hãng Honda và Yamaha. Nguyên liệu để phục vụ sản xuất hàng giả được Bằng mua trôi nổi trên thị trường, chủ yếu tại Móng Cái, Quảng Ninh, có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Cơ quan Công an xác định, tham gia sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy giả trên, ngoài Đỗ Thị Huyền (con dâu ông Nhiên), còn có Đỗ Đồng Triệu (SN 1993), là con trai ông Nhiên. Ngày 4-8, CQĐT CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bằng để xử lý về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.