Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

THPT Ngô Sỹ Liên lần đầu tiên vô địch!

ANTD.VN - Với chiến thắng 3-0 trong trận chung kết trước THPT Lê Văn Thiêm chiều 24-11 trên SVĐ Tây Hồ, THPT Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ) đã lên ngôi tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active.

Báo An ninh Thủ đô hân hạnh được đón những vị khách quý tới sân vận động Tây Hồ dự khán trận chung kết: Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - Phó trưởng Ban thường trực BTC giải, ông Lê Hoài Anh - Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội - Phó trưởng BTC giải, bà Vũ Phương Thanh - Đại sứ thương hiệu nhãn hàng Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát - Nhà tài trợ chính của giải, bà Dương Thị Hoàn - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn VinGroup, ông Nguyễn Đình Dương - Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Động Lực.

Các CĐV phủ kín khán đài sân Tây Hồ trong trận chung kết

Bên cạnh đó là gần 5000 CĐV là các thầy cô giáo, các em học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là của THPT Ngô Sỹ Liên, THPT Lê Văn Thiêm, THPT Tân Lập và THPT Phúc Lợi đến theo dõi trận tranh giải Ba và chung kết.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập báo An ninh Thủ đô - Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu trước trận chung kết

Phát biểu trước trận chung kết giữa THPT Ngô Sỹ Liên và THPT Lê Văn Thiêm, ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập báo An ninh Thủ đô - Trưởng Ban Tổ chức giải nói: "Năm nay là năm thứ 19, báo An ninh Thủ đô tổ chức giải bóng đá dành cho các trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Thay mặt BTC, tôi xin trân trọng cảm ơn UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Tây Hồ, Công an thành phố Hà Nội, Sở GD-ĐT, Sở VH-TT Hà Nội, LĐBĐ Hà Nội, Trung tâm TDTT quận Tây Hồ, đã hỗ trợ, phối hợp cùng chúng tôi tổ chức thành công giải đấu năm nay. Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Nhà tài trợ chính của giải là Tập đoàn Tân Hiệp Phát với nhãn hàng Number 1 Active, Nhà tài trợ Bạc là Tập đoàn VinGroup, cũng như các Nhà đồng tài trợ là Công ty cổ phần Động Lực, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thành Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn CJ CGV Việt Nam và Tập đoàn Trường Tiền".

Trận chung kết giữa THPT Ngô Sỹ Liên (đỏ) và THPT Lê Văn Thiêm đã diễn ra đầy hấp dẫn

"Trong một tháng rưỡi qua, trên SVĐ này, chúng ta đã được chứng kiến hơn 200 trận đấu, với hơn 500 bàn thắng được ghi. Chúng ta được chứng kiến nhiều trạng thái cảm xúc từ sân cỏ lên khán đài, trong một giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 103 đội tham dự. Với THPT Ngô Sỹ Liên và THPT Lê Văn Thiêm, tôi nghĩ khi đã vượt qua hơn 100 đội bóng khác để góp mặt trong trận chung kết, các bạn đã là những người quá xuất sắc. Chúc cầu thủ hai đội sẽ cống hiến những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp, hãy để trận chung kết trở thành một kỷ niệm thật đáng nhớ", ông Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

THPT Ngô Sỹ Liên tận dụng thời cơ tốt hơn và đó là sự khác biệt

Ngay sau đó, trận chung kết đầy hấp dẫn giữa THPT Ngô Sỹ Liên và THPT Lê Văn Thiêm đã diễn ra. Đúng với tính chất quan trọng của trận tranh cúp vô địch, cả hai nhập cuộc đầy thận trọng. Trong khoảng 15 phút đầu tiên, không có nhiều cơ hội được tạo ra, do hai đội đều giữ cự ly đội hình tốt, không cho đối phương có nhiều khoảng trống.

Khác biệt được tạo ra ở phút 17, khi cầu thủ vào sân tay người Quang Khương đánh đầu chính xác từ pha tạt đẹp của đồng đội, mở tỉ số cho THPT Ngô Sỹ Liên. Bước vào hiệp 2, các cầu thủ THPT Lê Văn Thiêm bình tĩnh kiểm soát bóng và lấy lại thế trận. Dù vậy, trong những cơ mà họ tạo ra, các tiền đạo áo trắng lại không đủ sắc sảo để mang về bàn san bằng cách biệt.

THPT Ngô Sỹ Liên lần đầu mang cúp vô địch về Chương Mỹ

Trong khi đó, tâm lý thoải mái giúp đại diện đến từ Chương Mỹ đá hiệu quả, ghi thêm được 2 bàn thắng nữa do công của Bá Duy (35') và Văn Trưởng (39') để ấn định tỉ số 3-0 cho trận chung kết. Các CĐV Ngô Sỹ Liên vỡ òa sung sướng khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Với chiếc cúp này, THPT Ngô Sỹ Liên đã lần đầu lên ngôi tại giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do báo An ninh Thủ đô tổ chức.

Về phần mình, THPT Lê Văn Thiêm cũng giành tấm HCB đầu tiên về phòng truyền thống nhà trường. Đây đã là danh hiệu thứ hai của họ, sau giải Phong cách năm 2017. Điều đó ghi nhận sự tiến bộ của THPT Lê Văn Thiêm ở chặng đường dài đã qua.

Trước trận chung kết, THPT Tân Lập đã giành chiến thắng 2-1 trước THPT Phúc Lợi trong trận tranh giải Ba. THPT Tân Lập đoạt Huy chương Đồng còn THPT Phúc Lợi giành giải Phong cách trong lần đầu tham dự. Một cái kết đẹp cho họ ở mùa giải đáng nhớ này!