Thổ Nhĩ Kỳ đột ngột bỏ cuộc tuần tra chung với quân cảnh Nga tại Syria

ANTD.VN - Các đơn vị quân cảnh Nga đã thực hiện cuộc tuần tra một mình tại tỉnh Hasakah, phía Đông Bắc Syria vào ngày 6-2, vì các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ không đến điểm xuất phát nhiệm vụ, Thiếu tướng Yuri Borenkov, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải của Bộ Quốc phòng Nga ở Syria, cho biết.

Đoàn xe của quân cảnh Nga tại Syria

“Vì các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ không đến tham gia nhiệm vụ tuần tra chung, nên các đơn vị của quân cảnh Nga đã tự tuần tra tuyến đường này... ở tỉnh Hasakah”, ông Borenkov nói trong một cuộc họp báo và cho biết thêm rằng Nga cũng tiếp tục tuần tra trên một số tuyến đường ở Aleppo.

Theo tướng Yuri Borenkov, việc tuần tra được thực hiện theo kế hoạch đã thỏa thuận và không có sự cố nào xảy ra.

Các cuộc tuần tra là một phần của thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ về việc tạo vùng đệm ở miền Bắc Syria.

Sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, bản ghi nhớ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đã được ký kết vào ngày 22-10-2019 tại thành phố Sochi của Nga, trong đó quy định các điều kiện cho việc rút quân của lực lượng dân quân người Kurd (bị Ankara liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố) ở Syria tới khu vực cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30 km.