Thi đấu một tháng, Ánh Viên nhận hơn 800 triệu đồng tiền thưởng

ANTD.VN - Trở về sau khi thi đấu thành công tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á - AIMAG 2017, Nguyễn Thị Ánh Viên bỏ túi thêm 165 triệu đồng tiền thưởng, sau 650 triệu đồng từ SEA Games 29.

Đoàn Việt Nam vừa kết thúc AIMAG 2017 với 13 HCV, 8 HCB và 19 HCĐ, xếp hạng 9/63 đoàn, vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu là giành từ 5-7 HCV, xếp trong nhóm 10-15 toàn đoàn.

Góp công lớn vào thành tích đó là kỳ thủ Lê Quang Liêm với 3 HCV, trong đó có 1 HCV cá nhân và 2 HCV đồng đội.

Theo Quyết định số: 32120/1/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao được tập huấn và thi đấu, thành tích HCV-HCB,HCĐ đại hội thể thao trong nhà châu Á lần lượt nhận 50-25-20 triệu đồng/huy chương. Riêng HCV nội dung đồng đội, mức thưởng chung bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng HCV cá nhân. Ngoài ra, mỗi kỷ lục tạo lập nhận 20 triệu đồng.

Ánh Viên rời AIMAG với 2 HCV, 1 HCB, 2 kỷ lục cùng 165 triệu đồng tiền thưởng

Căn cứ theo quy định trên, Lê Quang Liêm sẽ nhận 100 triệu đồng, trong khi đồng đội ở tuyển cờ vua là Nguyễn Ngọc Trường Sơn có 50 triệu đồng (2 HCV đồng đội).

Giành ít HCV hơn, tuy nhiên Nguyễn Thị Ánh Viên lại nhận tiền thưởng nhiều hơn Lê Quang Liêm. Cụ thể, kình ngư sinh 1996 giành 2 HCV, 1 HCB cá nhân và phá 2 kỷ lục, tổng cộng cô gái quê Cần Thơ bỏ túi 165 triệu đồng. Như vậy, Ánh Viên là VĐV nhận thưởng nhiều nhất đoàn Việt Nam tại AIMAG.

Tại SEA Games 29 vừa qua, Ánh Viên cũng lập kỷ lục tương tự khi bỏ túi khoảng 650 triệu đồng nhờ giành 8 HCV, 2 HCB, phá 3 kỷ lục đại hội. Như vậy chỉ trong vòng 1 tháng thi đấu, nữ kình ngư 21 tuổi "ẵm" hơn 800 triệu đồng tiền thưởng.

Danh sách 13 HCV của đoàn Việt Nam

Cờ vua 3 HCV (Quang Liêm cờ tiêu chuẩn, Quang Liêm - Trường Sơn đồng đội cờ nhanh và cờ chớp), bơi lội 2 HCV (Ánh Viên: 100 và 200 m hỗn hợp, phá 2 kỷ lục AIMAG), cử tạ 2 HCV (Thạch Kim Tuấn hạng 56 kg nam và Trịnh Văn Vinh hạng 62 kg nam), điền kinh 1 HCV (Nguyễn Tiến Trọng nhảy xa nam), taekwondo 1 HCV (quyền đồng đội nữ Châu Tuyết Vân, Liên Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Lệ Kim), kurash 1 HCV (Trần Thị Thanh Thủy hạng trên 87 kg), dance sport 1 HCV (Nguyện Trung Kiên - Phạm Hồng Anh), muay 1 HCV (Bùi Yến Ly hạng 51 kg nữ), billiards 1 HCV (Nguyễn Quốc Nguyện ở carom 3 băng).