ĐT Việt Nam tiếp tục số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA

ANTD.VN - Tăng 5 điểm và duy trì vị trí 100 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 12-2018, ĐT Việt Nam tiếp tục dẫn dầu khu vực Đông Nam Á, bỏ xa các đối thủ xếp sau là Philippines (hạng 116), Thái Lan (118)...

Theo bảng xếp hạng tháng 12-2018 vừa được FIFA công bố, ĐT Việt Nam được 1229 điểm, tăng 5 điểm so với tháng trước và tiếp tục xếp vị trí 100 thế giới, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Đứng thứ 2 khu vực là Philippines (1.171 điểm, hạng 116) và Thái Lan đứng thứ 3 (1.160 điểm- hạng 118). Những đội tuyển xếp sau lần lượt là Myanmar (139), Indonesia (159), Singapore (165), Malaysia (167), Campuchia (172), Lào (184), Brunei (195) và Timor Leste (196).

ĐT Việt Nam đứng thứ 100 thế giới (ảnh trái) và kết thúc năm 2018 với trọn vẹn 12 tháng dẫn đầu Đông Nam Á

Trên bình diện thế giới, ĐT Bỉ tiếp tục là đội tuyển số 1 thế giới với 1.727 điểm, "vượt mặt" nhà đương kim vô địch thế giới Pháp (1.726 điểm, xếp thứ 2) chỉ với 1 điểm. Lần lượt xếp sau đó là Brazil (1.676 điểm), Croatia (1.634), Anh (1.631), Bồ Đào Nha (1.614), Uruguay (1.609), Thụy Sĩ (1.599), Tây Ban Nha (1.591), Đan Mạch (1.589).

Như vậy, ĐT Việt Nam đã kết húc năm 2018 với việc duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á trong suốt 12 tháng, tăng từ hạng 113 trong tháng 3 lên hạng 100. Kết quả này có dấu ấn rất lớn từ HLV Park Hang-seo, người có hơn một năm làm việc tại Việt Nam.

Tháng 1-2019, dự báo bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á và Đông Nam Á sẽ có nhiều biến động khi diễn ra giải đấu chính thức Asian Cup 2019. Việt Nam, Thái Lan, Philippines là 3 đại diện của Đông Nam Á, cùng 21 đội bóng mạnh khác của châu lục tranh tài tại giải.