Thầy trò Hữu Thắng còn 2 cơ hội sửa sai trước SEA Games

ANTD.VN - Hai trận đấu tập với "quân xanh" tại Hàn Quốc là cơ hội cuối để thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng lấp đầy khiếm khuyết của mình, trước khi chính thức sang Malaysia săn Cúp vàng SEA Games 29.

23h30 đêm nay (31-7), U22 Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày nhằm chuẩn bị cho SEA Games 29.

Trước giờ lên đường, HLV Hữu Thắng đã chốt danh sách 24 tuyển thủ, đồng nghĩa 3 cầu thủ bị loại khỏi chiến dịch SEA Games là Tiến Dũng, Anh Tài, Đức Huy. Đây là số tiền vệ hoặc dính chấn thương, hoặc không cạnh tranh được suất với các đồng nghiệp cùng vị trí.

Những quân xanh chất lượng của Hàn Quốc sẽ giúp U22 Việt Nam "vỡ" ra nhiều điều

Trong 10 ngày tập huấn Hàn Quốc, thầy trò Hữu Thắng sẽ có 2 trận đá tập quan trọng gặp CLB Mokpo City (ngày 5-8) và gặp CLB Busan (ngày 8-8).

Đây là cơ hội cuối cùng cho các cầu thủ thể hiện khả năng, bởi trước khi vào giải tại SEA Games 29, HLV Hữu Thắng sẽ phải chốt danh sách còn 20 cầu thủ đăng ký với BTC đại hội. Đó cũng là cơ hội để các thành viên U22 Việt Nam hoàn thiện mình, lấp đầy những khiếm khuyết.

Khả năng dứt điểm hàng công cần cải thiện nếu muốn có thành tích tốt ở SEA Games tới

Tại vòng loại U23 châu Á vừa qua, dù đạt mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết, tuy nhiên U22 Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều hạn chế đáng ngại. Chủ tịch HLV Quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển chỉ ra 3 điểm yếu của đội là: thể lực, hàng thủ còn non kinh nghiệm và lộ ra nhiều sơ hở, các chân sút phung phí nhiều cơ hội.

Ba điểm yếu này sau đó tiếp tục bị phơi bày trong trận giao hữu với tuyển Các ngôi sao K-League, dù chủ nhà thắng chung cuộc 1-0 nhờ sự chủ động lỏng chân của đội khách.

Từ nay tới trận ra quân SEA Games 29 còn đúng 15 ngày và để cơ bản khắc phục các khiếm khuyết kể trên là nhiệm vụ không hề dễ dàng với cả thầy và trò HLV Hữu Thắng.

Theo lịch sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, toàn đội sẽ bay thẳng về Kuala Lumpur - Malaysia vào trưa ngày 10-8. Tập luyện 5 ngày trước khi thi đấu mật độ dày 2 ngày/trận ở vòng bảng.

Tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29, U22 Việt Nam lần lượt gặp Timor Leste (15h, ngày 15-8, sân Selayang), Cambodia (15h ngày 17-8, sân Shah Alam), Philippines (19h45 ngày 20-8, sân Shah Alam), Indonesia (19h45 ngày 22-8, sân Selayang), Thái Lan (15h ngày 24-8, sân Selayang). Vòng bán kết ngày 26-8 và chung kết ngày 29-8.