Thầy Park loại 3 cầu thủ, chốt danh sách đi Thái dự giải U23 châu Á

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo loại 3 cầu thủ và sẽ mang theo 25 người sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

ĐT U23 Việt Nam khép lại chuyến tập huấn tại TP.HCM với chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Bình Dương chiều 28-12, nhờ pha lập công duy nhất của Hà Đức Chinh. Sau đó, HLV Park Hang-seo cũng đã gạch tên 3 cầu thủ để rút gọn danh sách còn 25 người sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2020

Ba cầu thủ này là Dụng Quang Nho, Đặng Văn Tới và Nguyễn Hùng Thiện Đức. Cả ba đều được bổ sung sau SEA Games 30, được đánh giá thiếu kinh nghiệm và không gây được ấn tượng nào với thầy Park trong đợt tập trung này.

Như vậy, ĐT U23 Việt Nam chỉ còn 25 cầu thủ sang Thái Lan vào ngày 1-1-2020. Theo quy định của BTC giải, mỗi đội chỉ được đăng ký 23 người, nên HLV Park sẽ phải loại thêm 2 cầu thủ nữa trước trận mở màn với U23 UAE ngày 10-1.

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8-1 đến ngày 26-1-2020. Sau trận gặp U23 UAE, chúng ta sẽ gặp U23 Jordan (ngày 13-1) và U23 Triều Tiên ngày 16-1. 

Trước khi bước vào giải, U23 Việt Nam có thêm một trận giao hữu nữa để tổng duyệt đội hình với U23 Bahrain vào ngày 3-1 tại Thái Lan.

DANH SÁCH 25 TUYỂN THỦ U23 VIỆT NAM SANG THÁI LAN

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (TP.HCM), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Y Êli Niê (Đắc Lắk)

Hậu vệ (8): Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến)

Tiền vệ (10): Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn, Triệu Việt Hưng (HAGL), Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội FC)

Tiền đạo (4): Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng (Viettel).