Tháp Eiffel sơ tán du khách do bị đe dọa

ANTĐ - Tháp Eiffel, địa điểm du lịch hàng đầu của Pháp, ngày hôm qua đã bị lực lượng an ninh vây kín do nhận được một lời đe dọa qua điện thoại.

Nguồn tin từ cảnh sát Pháp cho biết, họ nhận được một lời đe dọa qua điện thoại và lập tức tiến hành sơ tán du khách tại khu vực tháp Eiffel. Tuy nhiên cảnh sát không không cung cấp những thông tin cụ thể về sự việc trên..

Những cuộc sơ tán đã trở nên thường xuyên tại Paris, sau khi nơi này nhận được những lời đe dọa đánh bom. Trước đó, tháp Eiffel đã bị đe dọa đánh bom hai lần vào hôm 30/3 và 9/8.

Hôm 18/6, địa điểm du lịch này cũng bị đóng cửa trong hai giờ sau khi một người đàn ông đe dọa sẽ tự tử tại đây.

Tháp Eiffel là điểm thu hút nhiều du khách nhất trên thế giới, với 32.000 lượt khách du lịch mỗi ngày.