Thanh niên Công an Thủ đô về xã khó khăn phục vụ nhân dân

ANTD.VN - Ngày 2-10, tại 3 xã Bích Hòa, Cao Viên, Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, sơ kết thi đua đợt 3 và Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” năm 2019 do cụm thi đua số 3, 5, 6, 8 Thanh niên Công an Thủ đô thực hiện. 

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP thăm hỏi và kiểm tra công tác khám chữa bệnh miễn phí cho người dân ở xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội

Trong chương trình thiết thực này, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã lồng ghép triển khai Hành trình “Thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ” tại 3 xã Bích Hòa, Cao Viên, Tam Hưng thuộc huyện Thanh Oai với nhiều nội dung phong phú như:  thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách, công giáo, hạt nhân trong công tác đảm bảo ANTT, tổ chức sinh hoạt, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên, triển khai các đội hình cải cách hành chính;

Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, tuyên truyền an toàn giao thông; an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống tác hại ma túy, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, tư vấn đăng ký tham gia nghĩa vụ, dự thi các trường CAND tại 5 trường tiểu học, THCS và PTTH...

Đây là hoạt động quy mô, sáng tạo, thiết thực và rất có ý nghĩa nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhất những nguyện vọng, mong muốn của các cấp chính quyền và nhân dân địa phương.

Từ sáng sớm, ông Bùi Thụ (65 tuổi, trú tại thôn Phù Lạc, xã Cao Viên) đã ra trạm y tế xã đề chờ các y bác sỹ Công an Hà Nội khám bệnh. Ông vui lắm và chia sẻ: "Cũng lâu rồi tôi mới được khám bệnh tận tình thế này. Các cô bác sỹ Công an rất nhiệt tình, vui vẻ. Chương trình này cần được nhân rộng nhiều nơi".

Cũng như ông Thụ, hôm nay Bùi Thị Hoa (61 tuổi) cũng ra trụ sở xã để làm thủ tục cấp căn cước công dân. Chỉ mất chưa đến 10 phút bà đã hoàn thành mọi thủ tục với sự hỗ trợ của các đoan viên thanh niên CATP. "Đây là việc làm thiết thực, mang đến lợi ích tốt nhất cho nhân dân" - bà Hoa nói.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra công tác phục vụ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính ở trụ sở UBND xã Cao Viên

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá, thời gian vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an Thủ đô đã bám sát sự chỉ đạo của Thành Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP và đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Đoàn Thanh niên CATP tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động; hiều hoạt động có quy mô, lồng ghép nhiều nội dung, với sự tham gia phối hợp của nhiều đơn vị được thực hiện có hiệu quả, tiêu biểu như:  tham mưu tổ chức Chương trình “Học làm chiến sỹ Công an” khóa II;  duy trì triển khai Công trình thanh niên “Chủ nhật tình nguyện”; triển khai Câu lạc bộ tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái...

Đặc biệt, đã tổ chức bài bản, thiết thực Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các đơn vị và tin tưởng chương trình sẽ thành công với sự ghi nhận của nhân dân, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đề nghị Đoàn Thanh niên CATP tiếp tục phát huy truyền thống của Công an Thủ đô và những kết quả qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục, quán triệt cho mỗi đoàn viên thanh niên thấm nhuần lời dạy của Người, đó là Có dựa vào nhân dân thì Công an mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình”;

Chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương vận động các tầng lớp nhân dân, lực lượng thanh niên, các em học sinh trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Người dân phấn khởi trước sự phục vụ nhiệt tình của thanh niên Công an Thủ đô

Phó Giám đốc CATP cũng lưu ý thanh niên Công an Thủ đô cần chú trọng công tác tuyên truyền trực quan, sinh động, nhân điển hình tiên tiến trong quần chúng nhân dân, lồng ghép với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện chung sức vì cộng đồng của tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và thực hiện thắng lợi Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn Thủ đô.

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - CATP Hà Nội cho biết: "Thanh niên Công an Thủ đô luôn xác định đi đầu trong các hoạt động chuyên môn, trên mọi mặt trận phòng chống tội phạm. Cùng với đó, mỗi đoàn viên đều phấn đấu nỗ lực tốt nhất để phục vụ nhân dân mỗi ngày. Chúng tôi sẽ tổ chức những hoạt động như thế này thường xuyên, hướng đến vùng xâu xa, khó khăn...".