Tuổi trẻ Công an Thủ đô bám cơ sở, "hạ nhiệt" điểm nóng an ninh nông thôn

ANTD.VN - Là đơn vị đầu tiên triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh nông thôn,  đoàn viên thanh niên CATP Hà Nội với 17 tổ kết nghĩa  trên 17 địa bàn xã đã thường xuyên bám sát cơ sở, với những cách làm thiết thực góp phần "hạ nhiệt" các điểm nóng...

Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP phát biểu tại hội nghị

Sáng 19-7, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị BCH mở rộng để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an Thủ đô trong thi đua Đợt 2 năm 2019 tiếp tục có sự phát triển rõ nét, luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thành đoàn Hà Nội và Đoàn thanh niên Bộ Công an với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, diễn ra sôi nổi, đồng đều, rộng khắp và mạnh mẽ từ cấp CATP đến cấp dưới cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên CATP đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ tuyên truyền, phản bác thông tin, luận điệu sai trái trên mạng xã hội. Đoàn Thanh niên CATP cũng đã mời các chuyên gia tập huấn công tác thu thập, xử lý thông tin cho các thành viên Câu lạc bộ. Công tác này đã được triển khai rộng rãi đến các cơ sở đoàn, bước đầu tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội.

Đoàn Thanh niên CATP cũng đã tiếp tục phối hợp 11 Huyện đoàn (Ba Vì, Chương Mỹ, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín) duy trì thực hiện Chương trình phối hợp thanh niên tham gia đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2019 với 17 tổ kết nghĩa  trên 17 địa bàn xã có vụ việc phức tạp, tiềm ẩn phức tạp về ANTT.

Các đơn vị đã tổ chức các hoạt động thiết thực như hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho cho  đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh; sinh hoạt giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tổ chức khai quang, nạo vét, khơi thông dòng chảy 1,2 km kênh mương; tổ chức trồng  cây xanh, hỗ trợ kinh phí xây dựng sân chơi thiếu nhi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi…

Nhờ đó, các địa phương đã tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn xã có vụ việc phức tạp, tiềm ẩn phức tạp về ANTT, không để phát sinh, hình thành thêm các “điểm nóng”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định để phát triển.

Thiết thực phục vụ nhân dân, Đoàn Thanh niên CATP tiếp tục duy trì Công trình thanh niên “Chủ nhật tình nguyện” năm 2019 với 32 đội hình tình nguyện với 320 lượt đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sỹ đội nghiệp vụ các đơn vị tham gia hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận 2.067 hồ sơ (trong đó có 60 hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu; 1.890 hồ sơ cấp, đổi căn cước công dân; 117 hồ sơ đăng ký thường trú; hỗ trợ 29 trường hợp gia đình chính sách; 55 trường hợp hộ có hoàn cảnh khó khăn, 31 trường hợp người già, người tàn tật; 1.819 trường hợp cấp lưu động tại cơ sở)… Vừa qua, trong nắng nóng, hàng nghìn lượt đoàn viên Công an đã hết mình tham gia tiếp sức mùa thi với nhiều hình ảnh đẹp được nhân dân khen ngợi.

Tuổi trẻ Công an Thủ đô hướng đến nông thông, vùng khó khăn phục vụ nhân dân

Tại hội nghị, nhiều mô hình tốt, cách làm hay phục vụ nhân dân đã được các cơ sở đoàn trao đổi, nhân rộng. Điển hình như: Cảnh sát khu vực hướng dẫn, đưa người dân đi thực hiện các thủ tục hành chính với chính quyền ở quận Hai Bà Trưng; đến các chung cư làm thủ tục hành chính phục vụ nhân dân ở CAQ Thanh Xuân...

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại úy Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP nhấn mạnh các nội dung triển khai phải phù hợp với thực tế, làm sao thiết thực nhất để phục vụ công tác chuyên môn để phát huy vai trò của tuổi trẻ trong phong trào thanh niên xung kích đảm bảo ANTT; tập trung xây dựng các mô hình, hoàn thiện mô hình các Câu lạc bộ ở cơ sở để đấu tranh với luận điệu sai trái trên mạng xã hội.

Các mô hình đảm bảo an ninh nông thôn sẽ được tổng kết sau 2 năm thực hiện và tiếp tục triển khai các mô hình tốt cách làm hay. “Đoàn viên phải xung kích hơn nữa đảm nhận các phần việc khó. Mỗi người phải cần có những cách làm hiệu quả để phục vụ nhân dân tốt nhất để lan tỏa cái đẹp, lấy tốt phòng ngừa xấu”, Đại úy Bùi Mạnh Hùng nhấn mạnh.