Thái Lan tuyên bố bắt được nghi phạm chính đánh bom Bangkok

ANTĐ - Cảnh sát Thái Lan vừa cho biết, 1 trong 2 người đàn ông họ đang giam giữ là nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ đánh bom, điều hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố trước đây.

Adem Karadag, còn có tên gọi khác là Bilal Mohammed đã bị bắt vào cuối tháng 8, sau khi cảnh sát đột kích và căn hộ của đối tượng này ở ngoại ô Bangkok.

Cảnh sát Thái Lan từng nói rằng, mẫu DNA của Karadag không trùng hợp với những dấu vết của hung thủ sót lại tại hiện trường. Giới chức Thái Lan cũng loại trừ nghi phạm thứ 2, có tên Yusufu Mieraili và bị bắt giữ gần biên giới, là hung thủ trực tiếp thực hiện vụ tấn công.

Thái Lan tuyên bố bắt được nghi phạm chính đánh bom Bangkok ảnh 1Hỉnh ảnh được ghi lại ở camera an ninh

 Adem Karadag, còn có tên gọi khác là Bilal Mohammed (áo vàng)

Tuy nhiên, vào hôm 25-9, đại diện cảnh sát, ông Prawut Thornsiri, cho biết, người đàn ông có tên Adem Karadag, chính là người mặc áo vàng xuất hiện trong camera an ninh và để túi bom ở lại hiện trường do mọi thông tin điều tra đều dẫn đến người này.

Cảnh sát Thái Lan đã phát lệnh truy nã đối với tổng cộng 17 người bị nghi có dính líu tới vụ tấn công. Các nghi phạm bị bắt giữ mang hộ chiếu của Trung Quốc, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kì và Pakistan, do đó, rất khó phát hiện nguồn gốc của những người này ở đâu.

Rất nhiều nghi phạm bị truy nã có tên Hồi giáo, do đó, nhiều chuyên gia đang nghi ngờ vụ đánh bom có liên quan đến người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc. Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan phủ nhận vụ việc mang động cơ chính trị.

Đền thờ Erawan là nơi thiêng liêng cho những người theo đạo Hindu và rất nổi tiếng đối với các Phật tử và du khách Trung Quốc, tuy nhiên, giới chức trách Thái Lan không cho rằng, vụ đánh bom này nhằm vào người Trung Quốc. Nạn nhân chủ yếu trong vụ đánh bom vừa qua là công dân Thái Lan, ngoài ra còn có nhiều người thiệt mạng khác đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Anh, Indonesia, Malaysia và Singapore.