Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã ra nghị quyết phê chuẩn việc nước này đề cử ứng viên cho vị trí lãnh đạo cao nhất tại WHO.
Bộ Y tế Thái Lan được giao nhiệm vụ chủ trì quá trình lựa chọn, với sự hỗ trợ từ Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan. Ngày 30-4, ông Pattana và các quan chức cấp cao đã hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vijavat Isarabhakdi để đưa ra khuôn khổ và quy trình lựa chọn. Cuộc họp đã nhất trí thành lập một ủy ban tuyển chọn gồm 3 đại diện từ Bộ Y tế và 3 đại diện từ Bộ Ngoại giao.
Ứng viên phải đáp ứng 9 tiêu chí nêu trong nghị quyết WHA 65.15 của Đại hội đồng Y tế Thế giới, quy định về quy trình lựa chọn Tổng Giám đốc. Các tiêu chí gồm: Có nền tảng vững chắc về y tế và y tế công cộng, có kinh nghiệm quốc tế sâu rộng, kỹ năng lãnh đạo và quản lý đã được chứng minh, có khả năng giao tiếp xuất sắc, nhạy bén về văn hóa, cam kết mạnh mẽ với sứ mệnh của WHO. Ứng viên phải có sức khỏe tốt và thông thạo ít nhất một ngôn ngữ chính thức của Ban Chấp hành và Đại hội đồng Y tế WHO.
Sau khi lọt vào danh sách rút gọn, ứng viên sẽ trình bày tầm nhìn về tổ chức, nêu rõ các ưu tiên, thách thức chính và chiến lược đề xuất, tiếp theo là phiên hỏi đáp với Ban Điều hành WHO.
Ông Pattana cho biết: “Thái Lan luôn đóng vai trò tích cực trong lĩnh vực y tế toàn cầu. Việc đề cử ứng viên cho chức Tổng Giám đốc WHO là một cơ hội quan trọng để đất nước góp phần định hình chính sách y tế toàn cầu". Ông nói thêm quá trình tuyển chọn sẽ bao gồm kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo ứng viên có năng lực nhất được chọn đại diện cho Thái Lan trên trường quốc tế.
Nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, sẽ kết thúc vào ngày 15-8-2027. Chức vụ này chỉ được phép tối 2 hai nhiệm kỳ. WHO đã bắt đầu quá trình bầu cử từ tháng trước, mời các quốc gia thành viên đề cử ứng viên. Hạn chót nộp đề cử là ngày 24-9-2026.