Ba hành khách trên tàu du lịch Đại Tây Dương tử vong do nhiễm hantavirus

ANTD.VN - Ba người đã tử vong và ba người khác nhiễm bệnh sau khi một tàu du lịch Đại Tây Dương bùng phát dịch bệnh nghi do hantavirus, một loại virus lây truyền từ động vật gặm nhấm có thể gây bệnh hô hấp dẫn đến tử vong.

Công ty Oceanwide Expeditions có trụ sở tại Hà Lan cho biết đang "xử lý một tình huống y tế nghiêm trọng" trên tàu du lịch vùng cực MV Hondius ở ngoài khơi Cape Verde, một quốc đảo ở Đại Tây Dương phía tây châu Phi.

du-thuyen-mv-hondius-1777852293586458681190.jpg
Tàu du lịch MV Hondius neo đậu ngoài khơi Cape Verde vào ngày 3-5-2026

Theo báo cáo, chuyến du lịch bằng tàu biển này khởi hành từ Argentina khoảng 3 tuần trước với khoảng 150 hành khách và đã dừng chân ở Nam cực cùng một số địa điểm khác trên đường đến Cape Verde.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Lan xác nhận 2 hành khách người Hà Lan đã tử vong, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, một trong những hành khách bị nhiễm bệnh đang được chăm sóc đặc biệt tại Nam Phi. Sky News trích dẫn nguồn từ Bộ Y tế Nam Phi đưa tin hành khách này là người Anh,

WHO đang điều tra vụ việc. Cơ quan này cho biết các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã xác nhận sự hiện diện của hantavirus ở một trong 6 người này.

Công ty Oceanwide Expeditions cho biết, chính quyền Cape Verde chưa cho phép hành khách cần chăm sóc y tế rời tàu, và chính quyền Hà Lan đang tìm cách tổ chức hồi hương 2 hành khách có triệu chứng bệnh cùng với thi thể của một hành khách đã tử vong.

Virus hanta có thể lây lan khi chất thải của loài gặm nhấm lan trong không khí, chẳng hạn như khi quét dọn nhà kho có chuột sinh sống. WHO cho biết virus này có thể lây lan giữa người với người trong những trường hợp hiếm gặp.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh này bắt đầu với các triệu chứng giống cúm và có thể dẫn đến suy tim và suy phổi, với khoảng 40% trường hợp tử vong.

Hiện chưa có thuốc đặc trị nào cho hantavirus, vì vậy việc điều trị tập trung vào chăm sóc hỗ trợ, bao gồm cả việc đặt máy thở trong các trường hợp nặng.

"WHO đang tạo điều kiện phối hợp giữa các quốc gia thành viên và các nhà điều hành tàu để sơ tán y tế 2 hành khách có triệu chứng, cũng như đánh giá đầy đủ rủi ro sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ cho các hành khách còn lại trên tàu", WHO cho biết.

Theo Reuters

Tin cùng chuyên mục