Thái độ tích cực giúp bệnh nhân tim sống lâu hơn

ANTĐ - Một nghiên cứu mới cho thấy bệnh nhân tim có thái độ tích cực có khả năng sống lâu hơn so với những người có thái độ tiêu cực.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng bảng câu hỏi để đánh giá tâm trạng của 600 bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành tại một bệnh viện ở Đan Mạch và tiến hành theo dõi trong 5 năm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kết quả cho thấy tỉ lệ tử vong ở những người có thái độ tích cực nhất thấp hơn 42% so với những người có thái độ tiêu cực, khoảng 10% so với 16,5%.

Tâm trạng tích cực và năng tập luyện có liên quan với giảm nguy cơ nhập viện do bệnh tim.

Giáo sư Pedersen tại Đan Mạch cho biết tập luyện thể chất và tâm trạng có mối quan hệ hai chiều, tác động lẫn nhau. Tập luyện không chỉ tăng mức lạc quan mà còn tốt cho sức khỏe.

Nghiên cứu được đăng trên tờ Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes ngày 10/9.