Tên trộm đột nhập "cuỗm" 200 chiếc điện thoại trong 10 phút

ANTD.VN - Ngày 30-12-2017, CAH Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra vụ trộm cắp 200 điện thoại smartphone.

 

 

Sáng 30-12, anh Vũ Đình Hùng (35 tuổi), là chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại ở khu vực trung tâm huyện Quảng Xương, đã trình báo công an sở tại về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Theo anh Hùng, đêm 29-12, sau khi bán hàng xong đã đóng cửa hàng cẩn thận. Tuy nhiên, đến khoảng 5h30 sáng 30-12, người dân đi bộ thể dục phát hiện thấy cửa cuốn bị cắt phá nên báo cho gia đình.

Ngay sau đó, anh Hùng kiểm tra đã phát hiện mất trộm 200 chiếc điện thoại Smatphone có giá trị tương đương 600 triệu đồng để trong tủ kính.

Ngay sau khi nhận được thông tin, CAH Quảng Xương đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, xác định tên trộm là một thanh niên cao khoảng 1m70, tầm 30 tuổi, mặc quần áo màu sáng, trùm kín mũ và đeo khẩu trang.

Sau khi cắt phá cửa cuốn tên trộm vơ điện thoại vào bao tải. Tất cả thời gian từ lúc cắt phá cửa đến thực hiện vụ trộm cắp số tài sản trong khoảng 10 phút.

Hiện CAH Quảng Xương đang điều tra, truy tìm thủ phạm.