Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển tê tê đi giao cho khách

Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển tê tê đi giao cho khách

ANTD.VN - Ngày 13-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Chuẩn (SN 1969; trú tại xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.
Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán gần 1 tấn vảy tê tê

Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán gần 1 tấn vảy tê tê

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán vảy tê tê lớn nhất từ trước đến nay trên cả nước. Tang vật thu giữ 984 kg vảy tê tê bụng trắng.
"Om" 17 cá thể tê tê quý hiếm, chủ nhà hàng bị khởi tố

"Om" 17 cá thể tê tê quý hiếm, chủ nhà hàng bị khởi tố

ANTD.VN -  Ngày 27-1, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương (SN 1977, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) và Vũ Viết Pháp (SN 1993, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
Bắt giữ 1,4 tấn vẩy tê tê

Bắt giữ 1,4 tấn vẩy tê tê

ANTĐ - Đội chống buôn lậu miền Bắc, cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã triệt phá đường dây chuyên buôn bán, vận chuyển động thực vật hoang dã từ châu Phi về Việt Nam với số lượng lớn, bước đầu chuyên án bắt giữ một lượng lớn tê tê.
Món ngon trên đỉnh Pha Luông

Món ngon trên đỉnh Pha Luông

ANTĐ - Một buổi chiều đông, dưới chân núi Pha Luông (phía Đông huyện Mộc Châu, Sơn La) mây phủ, phi xe máy từ trên lưng chừng dốc xuống lạnh thấu xương. Ngồi vào mâm cơm, sau chén rượu ấm, mới để ý thấy có mấy món ăn là lạ trông giống măng nhưng cứng và dài hơn, có màu xanh lá.

Lên đỉnh trời uống bia

Lên đỉnh trời uống bia

ANTĐ - Để nói về Y Tý, một xã vùng cao của huyện Bát Xát - Lào Cai, dân “phượt” thường có câu rằng “Dốc A Lù mây mù Y Tý”. Song địa danh này là cái đích tới của chúng tôi, không phải là “săn mây” mà để thưởng thức loại bia đặc biệt dưới xuôi không có. 
Biệt tài kỳ lạ của chàng trai xứ Nghệ

Biệt tài kỳ lạ của chàng trai xứ Nghệ

ANTĐ - Dùng tay sờ trực tiếp vào nguồn điện 220V,  thậm chí dùng miệng để ngậm vào dòng điện 220V nhưng vẫn an toàn, người có khả năng kỳ diệu đó là anh Hoàng Ngọc Hùng (SN 1980) ở xóm 6, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Không những vậy anh Hùng còn nổi tiếng với tài thuần phục hàng nghìn con trâu hung dữ.