Truy đuổi Camry biển 80B lắp còi ủ... "dởm"

ANTĐ - Đi qua các trạm CSGT, Vui bật còi ủ, chớp đèn pha để “qua mặt”.

Rạng sáng 13-12, Phòng 6 Cục Cảnh sát PCTP về môi trường - Bộ Công an, phối hợp với CAH Phú Xuyên (Hà Nội), phát hiện Nguyễn Duy Vui (SN 1976), trú tại TP Vinh, Nghệ An, điều khiển chiếc Toyota Camry BKS 30U-1976, chạy tốc độ 140km/h trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã truy đuổi.

Gần 10km đuổi bắt, cảnh sát giữ được chiếc ô tô vận chuyển 56 cá thể tê tê (động vật hoang dã nhóm IIB, hạn chế săn bắt, khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại).

Trên chiếc xe này, cảnh sát thu giữ thêm 6 bộ BKS ô tô, trong đó có một BKS 80B. Đáng chú ý, chủ xe còn trang bị cả còi ủ chuyên dùng của lực lượng vũ trang.

Xe chở 254kg tê tê lắp còi đặt chủng của lực lượng công an

Khám xe, cảnh sát phát hiện 6 bộ KBS giả cùng 56 cá thể tê tê sống