Tàu hỏa húc văng xe máy và ôtô

ANTĐ - Hậu quả khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, người phụ nữ đi cùng và tài xế ôtô bị thương nặng.

Chập tối ngày 20-11, tại điểm giao cắt giữa đường sắt với quốc lộ 6 (thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.

Đoàn tàu hỏa mang số hiệu D13E-717 chạy theo hướng ga Phú Diễn- Văn Điển, đến đây thì đâm phải xe máy hiệu Honda Dream mang BKS 29U9-0260 và chiếc ôtô tải mang BKS 29Y- 4388.

Chiếc xe máy gặp nạn

Điều khiển xe máy là một người đàn ông trạc 50 tuổi, đèo theo một người phụ nữ. Lĩnh cú tông trực diện của đoàn tàu hỏa, người đàn ông này tử vong tại chỗ. Trong khi đó người phụ nữ văng ra ngoài, và bị thương nặng.

Đoàn tàu sau đó tiếp tục tông vào chiếc ôtô tải, làm xe này văng đi chừng 5m, tài xế gục xuống tay lái, được người dân tổ chức đưa đi cấp cứu.

Theo lời kể của nhiều người dân, thì chiếc xe máy đã chạy cắt ngang đường ray khi đoàn tàu đã tới rất gần. Sau khi tông trúng, đầu tàu đã kéo rê xe máy đi đến cả trăm mét mới dừng lại được.

Thi thể người đàn ông xấu số được chuyển đi

Tại hiện trường, đoàn tàu nằm chắn ngang quốc lộ 6, thi thể người đàn ông không may thiệt mạng sau đó được di chuyển khỏi đường ray, xe máy nát vụn. Thông tin ban đầu, nạn nhân quê ở Lý Nhân, Hà Nam, hiện đang tạm trú tại phường Quỳnh Lôi (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chiếc xe tải bị tàu quệt nằm méo mó cạnh đường ray, toàn bộ kính chắn gió xe vỡ vụn.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông trên cả hai chiều trên quốc lộ 6 ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT phải vất vả phân luồng từ ngã ba Ba La. Đến khoảng gần 20h cùng ngày hiện trường mới được giải phóng, giao thông trên quốc lộ lưu thông trở lại.

Nguyên nhân cụ thể về vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.