Hiện trường vụ đột kích
Những chiếc máy hút cát như những "khẩu đại bác" hoạt động suốt ngày đêm trên sông Trà Khúc
Những chiếc máy hút cát, sạn như những khẩu đại bác hoạt động hết công suất ngày lẫn đêm. Trung bình mỗi ngày mỗi bè hút hàng chục khối cát, sạn đem đi tiêu thụ.
Chiến sĩ Công an bơi ra sông truy bắt “đại bác”
Chiến sĩ Công an bơi ra sông truy bắt “đại bác”
Theo nhiều người dân dọc bên sông Trà cho biết, các "khẩu đại bác" hút cát, sạn thường chuyển đổi địa điểm mỗi khi mực nước lên xuống. Trước đây, dòng sông còn thẳng tắp, giờ thì thòi ra, thụt vào, còn mỗi khi nước lớn dòng chảy bị xoáy sâu và rất siết. Người dân còn bức xúc cho biết mùa khô năm nay, trên sông Trà Khúc mỗi ngày có hàng chục máy hút cát, sỏi tập trung lại như một "hạm đội" hoạt động cật lực, rầm rộ suốt ngày lẫn đêm.
Các đối tượng vi phạm
Tình trạng sông Trà Khúc bị sạt lở bờ sông trong những năm gần đây diễn ra khá phức tạp và ngày càng gia tăng. Hiện nay tình trạng sạt lở không giống như sạt lở của những năm trước là đất bị nước lũ đánh sạt dần xuống mà đất bị sụp xuống từng mảng lớn. Bởi bên dưới dòng nước đang xuất hiện những "hàm ếch" mà nguyên nhân là do nạn đào, hút cát, sạn vô tội vạ. Việc dùng bè hút cát trên sông Trà Khúc diễn ra nhiều năm qua, lực lượng Công an liên tục truy quét, xử lý nghiêm, tuy nhiên nạn khai thác vẫn tái diễn tinh vi hơn.
Các đối tượng vi phạm
Những chiếc ô tô tải hạng nhẹ luôn sẵn sàng chở cát đi tiêu thụ
Hiện CAH Sơn Tịnh đã tạm giữ toàn bộ bè, máy hút cát, sạn của các đối tượng vi phạm đưa về trụ sở để tiếp tục xử lý. Vì hám lợi trước mắt mà nhiều người thi nhau sắm bè, máy móc hút cát, sạn làm sạt lở bờ sông, thay đổi dòng chảy sông Trà, gây nguy cơ sạt lở xoá sổ hàng trăm hộ dân ven bờ vùng hạ lưu. Đề nghị các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm tình trạng vi phạm hút cát, sạn này.