- Lần đầu tiên dùng tế bào iPS để phát triển trứng người
- Nhật Bản sẽ sớm thử nghiệm lâm sàng tế bào gốc đa năng cảm ứng
- Nhật Bản sẽ sớm thử nghiệm lâm sàng tế bào gốc đa năng cảm ứng
Tế bào iPS do nhóm nghiên cứu tạo ra giảm nguy cơ bị đào thải khi cấy ghép
Đứng đầu nhóm nghiên cứu là giảng viên Akitsu Hotta thuộc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng iPS của Đại học Kyoto. Nhóm cho biết đã dùng cách chỉnh sửa giene để thay thế protein trên bề mặt tế bào, yếu tố có thể khiến hệ miễn dịch đào thải tế bào cấy ghép.
Theo các nhà nghiên cứu, thông qua thử nghiệm trên động vật và các biện pháp khác, họ xác nhận được rằng tế bào iPS do họ tạo ra giảm nguy cơ bị đào thải khi cấy ghép. Có thể sử dụng tế bào iPS để tạo ra các tế bào có khả năng tái tạo bất cứ loại mô nào trong cơ thể. Theo các nhà nghiên cứu, phương pháp của họ có thể tạo ra 7 loại tế bào iPS và áp dụng được cho hơn 95% dân số Nhật Bản.