Tàng trữ trái phép vũ khí

ANTĐ - 16h30 ngày 14-4, tổ công tác CAH Phúc Thọ làm nhiệm vụ tuần tra tại thị trấn Phúc Thọ kiểm tra hành chính xe ô tô taxi BKS: 30Z-0047, phát hiện trên xe có một khẩu súng dài loại 2 nòng bằng kim loại, 6 viên đạn. Các đối tượng đi xe gồm: Nguyễn Văn Huê (SN 1981); Nguyễn Khắc Quyết (SN 1980) và Hoàng Văn Sơn (SN 1992), đều ở Thạch Thất. 

Tại cơ quan công an, Huê khai nhận khẩu súng trên là do Huê mua của một người không quen biết và gửi nhờ ở nhà anh Hiếu ở Trạch Mỹ Lộc. Sáng 13-4, khi Huê ngồi uống rượu cùng Ngô Văn Hùng (Hùng đầu bằng), thì Hùng bảo Huê về nhà Hiếu lấy súng mang đi để đánh nhau. Trên đường Huê về nhà Hiếu lấy súng rồi mang đi đến ngã tư Gạch-thị trấn Phúc Thọ thì bị phát hiện, bắt giữ. CAH Phúc Thọ đã bắt Nguyễn Văn Huê về hành vi tàng trữ vũ khí.