Tặng quà, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với tinh thần, tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia, Ban Thường vụ Hội phụ nữ CATP Hà Nội đã phát động Chương trình "Cán bộ, hội viên phụ nữ Công an Thủ đô tặng quà gửi tặng các y bác sỹ, lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19".

Hoạt động ủng hộ diễn ra trong thời gian ngắn chỉ có 4 ngày, với tình cảm, trách nhiệm, chương trình đã thu hút được sự quan tâm, đồng hành của các cơ sở Hội trong Công an thành phố. Quà tặng là các các thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết cho công tác phòng chống Covid-19 với tổng số quà tặng trị giá gần 350 triệu đồng.

Chiều 8-6, thay mặt Hội phụ nữ các đơn vị, Ban Thường vụ Hội phụ nữ CATP đã đến thăm và tặng cho 3 đơn vị: Cơ sở Thu dung điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tỉnh Bắc Giang số quà trị giá 97 triệu đồng và Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang số quà trị giá 93 triệu đồng. Đồng thời đoàn cũng đến thăm và gửi tặng cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 công an tỉnh Bắc Giang với số quà trị giá 95 triệu đồng. Ngoài ra, với những nhu yếu phẩm của cơ sở Hội, Hội phụ nữ CATP sẽ thăm và động viên các y bác sỹ Bệnh viện CATP Hà Nội.

Tại các điểm trao quà, Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP Hà Nội gửi lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên phục vụ đang thực hiện nhiệm chống dịch bệnh tại Bắc Giang. “Đây là những tấm lòng, tình cảm của Hội Phụ nữ Công an TP Hà Nội để gửi đến tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch” - Thượng tá Vũ Thị Kim Yến chia sẻ.

Đây là hành động thiết thực hỗ trợ kịp thời về mặt vật chất cũng như tinh thần của các cấp Hội phụ nữ CATP Hà Nội, góp phần khích lệ, động viên tinh thần đội ngũ y bác sỹ, lực lượng tuyến đầu chống dịch của tỉnh Bắc Giang có thêm động lực, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận

Những nhu yếu phẩm được các nữ cán bộ, chiến sĩ chuyền tay nhau xếp lên xe

Những nhu yếu phẩm được các nữ cán bộ, chiến sĩ chuyền tay nhau xếp lên xe

Xe tải chở hàng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu rời trụ sở Công an TP Hà Nội tiến về Bắc Giang

Xe tải chở hàng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu rời trụ sở Công an TP Hà Nội tiến về Bắc Giang

Những xe tải chở hàng lần lượt đến các điểm như Bệnh viện Dã chiến, Cơ sở Thu dung điều trị ban đầu Covid-19 của tỉnh Bắc Giang

Những xe tải chở hàng lần lượt đến các điểm như Bệnh viện Dã chiến, Cơ sở Thu dung điều trị ban đầu Covid-19 của tỉnh Bắc Giang

Đại diện Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CATP Hà Nội gửi tặng cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 công an tỉnh Bắc Giang với số quà trị giá 95 triệu đồng

Đại diện Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CATP Hà Nội gửi tặng cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 công an tỉnh Bắc Giang với số quà trị giá 95 triệu đồng

Tại đây những nhu yếu phẩm lại được các nữ cán bộ, chiến sĩ của CATP Hà Nội chuyển xuống

Tại đây những nhu yếu phẩm lại được các nữ cán bộ, chiến sĩ của CATP Hà Nội chuyển xuống

Đây là hành động thiết thực hỗ trợ kịp thời về mặt vật chất cũng như tinh thần của các cấp Hội phụ nữ CATP Hà Nội động viên tinh thần lực lượng ở tuyến đầu chống dịch

Đây là hành động thiết thực hỗ trợ kịp thời về mặt vật chất cũng như tinh thần của các cấp Hội phụ nữ CATP Hà Nội động viên tinh thần lực lượng ở tuyến đầu chống dịch

Đại diện Cơ sở Thu dung điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tỉnh Bắc Giang nhận số quà trị giá 97 triệu đồng từ Hội Phụ nữ CATP Hà Nội

Đại diện Cơ sở Thu dung điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tỉnh Bắc Giang nhận số quà trị giá 97 triệu đồng từ Hội Phụ nữ CATP Hà Nội

Số quà trị giá 93 triệu đồng cũng được trao tới Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang

Số quà trị giá 93 triệu đồng cũng được trao tới Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Bắc Giang

Tại đây, các cán bộ đoàn đã bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực, vất vả của đội ngũ y bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian qua; đồng thời chúc đội ngũ y, bác sĩ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Tại đây, các cán bộ đoàn đã bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực, vất vả của đội ngũ y bác sĩ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian qua; đồng thời chúc đội ngũ y, bác sĩ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân