Tam giác phát triển: Hợp tác tin cậy, toàn diện và lâu dài

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa ra thông cáo cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 9 (CLV-9), theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Hội nghị Cấp cao Tam giác phát triển được tổ chức vào ngày 23-11 tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia.

Lần gần đây nhất, những người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, Lào và Campuchia họp tại Thủ đô Vientiane, Lào tháng 11-2014 và ra Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao CLV-8. Việc hình thành khu vực Tam giác phát triển CLV là nhằm tối ưu hóa các tiềm năng to lớn để bổ trợ cho các nước trong tăng cường chất lượng cuộc sống người dân trong khu vực.

Khi đó, các nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ trong tăng cường quan hệ hợp tác khu vực Tam giác phát triển CLV trên cơ sở quan hệ truyền thống hữu nghị anh em, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác tin cậy, toàn diện và lâu dài giữa ba nước.