Nghệ An:

Tài xế lái xe taxi "bày trò" cướp tài sản của đồng nghiệp

ANTĐ - Cùng là lái xe taxi nhưng các đối tượng đã ra tay cướp của những đồng nghiệp khác. 

Ngày 25-6, theo thông tin từ Công an huyện Nam Đàn cho biết, vừa qua trên địa bàn đã xảy ra một vụ cướp tài sản của lái xe ta xi.

Trước đó, vào 18-6, trong giờ trực ban, Công an huyện Nam Đàn đã tiếp nhận thông tin từ anh Lê Văn Phú (31 tuổi), trú tại xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh làm tài xế lái xe cho hãng taxi Mai Linh.

Các đối tượng trong vụ án

Theo lời anh Phú cho biết: vào khoảng 0h30 ngày 17-6, anh đón hai khách nam tại số nhà 66, đường Ngô Thị Nhậm, khối 2, phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An nói chở về huyện Nam Đàn. Trong quá trình xe chạy, một người ngồi ghế đầu để chỉ đường còn thanh niên ngồi ghế sau đội mũ lưỡi trai che kín mặt và không nói chuyện.

Hơn 1h30 phút thì xe chạy đến địa bàn xã Nam Tân, huyện Nam Đàn, tại đây người ngồi ghế đầu bảo tài xế dừng xe và xuống nghe điện thoại. Còn người khách phía sau vẫn ngồi yên, mấy phút sau, khi xuất hiện một thanh niên đia xe máy đến chỗ xe taxi của anh Phú đang đỗ và nói chuyện với vị khách đang nghe điện thoại bên ngoài. Lúc đó, bất ngờ người khách ngồi phía sau dùng dao dí vào cổ anh Phú và cướp đi của anh 800.000 đồng cùng 2 ĐTDĐ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn đã cử 1 tổ công tác gồm 6 đồng chí do thiếu tá Hoàng Nghĩa Thanh - Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH Công an huyện Nam Đàn trực tiếp chỉ huy phá án. Ngoài phối hợp với công an các xã lân cận nơi xảy ra vụ cướp, công an huyện Nam Đàn đã cùng với hãng xe taxi Mai Linh vào cuộc xác minh danh tính của các đối tượng nghi vấn.

Ngày 20/6, Công an huyện Nam Đàn, ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng: Hồ Sỹ Sơn (28 tuổi) trú tại xóm 2, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn; hai đối tượng còn lại là tài xế của hãng taxi Mai Linh là Bùi Đình Thắng (22 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (28 tuổi) đều trú tại xóm 7, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 

Tang vật vụ án

Công an huyện Nam Đàn đã thu giữ 2 chiếc điện thoại, 1 xe máy Jupiter mang BKS 37B1 - 087.89 và số tiền 400.000 đồng cùng một số giấy tờ khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do cùng là tài xế nên các đối tượng rất hiểu lịch trình chạy xe của các tài xế nên ba đối tượng dễ dàng ra tay cướp tài sản của anh Phú.

Hiện, Công an huyện Nam Đàn đang điều tra, mở rộng vụ án, tiến hành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo pháp luật.