Tại sao kế hoạch tăng cường lính dù của Nga bị trì hoãn?

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga đã tạm thời dừng kế hoạch tăng biên chế lực lượng lính dù thêm 15.000 quân.

Tại sao kế hoạch tăng cường lính dù của Nga bị trì hoãn? ảnh 1 Lực lượng lính dù Nga trong một lần duyệt binh

Theo nguồn tin, quyết định tạm dừng kế hoạch này được đưa ra trong hội nghị quốc phòng tổ chức hôm 29-1, nhưng thông tin này không được công khai. Được biết, Nga đưa ra quyết định này nhằm tập trung nguồn lực cho việc trang bị vũ khí mới cho lực lượng hiện đang phục vụ. Có thể kế hoạch này sẽ chưa tái thực hiện trước năm 2020.

Cuối năm 2015, Nga tuyên bố tăng thêm lực lượng lính dù từ 45.000 quân lên 60.000 quân (thêm 15.000 quân). Kế hoạch này bao gồm thành lập đơn vị mới và tăng thêm lực lượng hiện đang phục vụ.

Theo đó, Nga sẽ lấy lực lượng lính dù hiện đang đóng quân tại thành phố Ulyanovsk, căn cứ không quân Engels và Orenburg để tái thành lập sư đoàn tập kích đường không 104. Đồng thời, thành lập mới một lữ tập kích đường không tại Voronezh. Nhưng kế hoạch này buộc phải trì hoãn do nguyên nhân về vấn đề tài chính.