Quân đội Nga chuẩn bị nhận 20 xe tăng Armata T-14 vào năm 2016

ANTĐ -Một lô 20 chiếc xe tăng Armta đang trải qua thử nghiệm ở nhà sản xuất sẽ được bàn giao cho lực lượng vũ trang Nga vào năm 2016 hoặc 2017. Đặc biệt, trong số này, có những mẫu còn có thể trang bị pháo kích cỡ nòng 152mm.

Armata là sản phẩm xe tăng mới nhất của hãng Uralvagonzavod (UVZ). Nó đã được trình làng tại cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở thủ đô Moscow vào hôm 9-5-2015. Theo giám đốc của UVZ, ông Vyacheslav Khalitov, công ty đã sản xuất lô xe tăng Armata đầu tiên và hiện đang trải qua quá trình thử nghiệm.
Quân đội Nga chuẩn bị nhận 20 xe tăng Armata T-14 vào năm 2016 ảnh 1Xe tăng Armta T-14

“Lô xe tăng đầu tiên có khoảng 20 chiếc. Việc chạy thử nghiệm  sẽ giúp chúng tôi tìm ra những lỗi kĩ thuật tiềm ẩn. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi những mẫu xe này đến cho lực lượng vũ trang để họ kiểm tra khả năng làm việc của nó ở nhiều điều kiện khí hậu và môi trường khác nhau. Điều này sẽ được thực hiện trong năm 2016 hoặc 2017”, ông Khalitov chia sẻ.

Armata là một khung gầm xe bọc thép bánh xích, được phát triển thành nhiều phương tiện khác nhau. Nổi tiếng nhất là xe tăng T-14 và T-15, tuy nhiên, cũng có các loại vũ khí khác được xây dựng trên khung gầm này như lựu pháo, xe chiến đấu bộ binh và hệ thống tên lửa bắn loạt.

Theo ông Khalitov, UVZ còn đang cân nhắc một phiên bản xe tăng Armata sử dụng pháo chính 152mm, lớn hơn nhiều so với pháo 125mm của T-14.

Khung gầm Armata được đánh giá là bước đột phá trước một thế kỉ so với bất kì loại xe tăng nào trên thế giới hiện nay. Nga luôn khẳng định Armata không có đối thủ về mặt phòng thủ, radar dẫn đường, hệ thống điều khiển hay lớp giáp sắt bên ngoài.