Su-34 xuất kích từ Iran, thả bom tiêu diệt 150 khủng bố ở Syria

ANTD.VN -Các máy bay ném bom chiến thuật Su-34 vừa tiếp tục cất cánh tại căn cứ không quân Hamadan, Iran và thực hiện các vụ không kích ngày thứ 2 liên tiếp tại Syria vào hôm 17-8 vừa qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đợt không kích này đã khiến 150 phần tử thiệt mạng ở tỉnh Deir ez-Zor.

Các máy bay ném bom Su-34 đã được triển khai đến ném bom chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở ngoại ô thành phố Deir ez-Zor. Những chiếc Su-34 này cất cánh từ Iran nhưng được bảo vệ bởi nhiều chiến đấu cơ Su-35 cất cánh từ căn cứ không quân Khmeimim, Syria.

Su-34 xuất kích từ Iran, thả bom tiêu diệt 150 khủng bố ở Syria ảnh 1

Su-34 cũng cất cánh từ Iran để tiêu diệt IS

Su-34 đã sử dụng các loại bom phá nổ mảng PFAB-500 để phá hủy 2 trung tâm chỉ huy, cũng như 2 trại lính của lực lượng khủng bố. Hơn 150 phần tử đã thiệt mạng cũng như nhiều tên lính đánh thuê khác. Tất cả máy bay Nga đã hoàn thàn nhiệm vụ và trở về các căn cứ tại Syria và Iran an toàn.

Nga mới sử dụng sân bay Hamadan ở Iran từ hôm 16-8 vừa qua. 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 cũng như một nhóm máy bay ném bom chiến thuật Su-34 đã tấn công IS và Mặt trận Al-Nusra tại Aleppo, Deir ez-Zor và Idlib. Những máy bay ném bom này được bảo vệ bởi đội tiêm kích Su-30SM và Su-35 cất cánh từ căn cứ Khmeimim.

Video Su-34 cất cánh từ Iran đi không kích tại Syria: