Mỹ lo Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân

ANTD.VN -Giới chức tình báo Mỹ vừa cho biết, Nga đang xây dựng hàng loạt các loại boong-ke có khả năng chịu được tên lửa hạt nhân trên phạm vi toàn quốc trong một vài năm qua, điều làm dấy lên lo ngại rằng, có thể Moscow đang chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân.

Thông tin về các loại boong-ke mới của Nga được trang Washington Free Beacon đăng tải vào hôm 15-8 vừa qua. 

Mỹ lo Nga đang chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân

Không có thêm thông tin nào về những khu hầm bí mật được đăng tải, tuy nhiên truyền thông Nga từng thừa nhận các boong-ke xây dựng nhằm đáp ứng một chiến lược an ninh quốc gia hoàn toàn mới. Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) dự đoán nhiều khả năng các boong-ke hạt nhân vẫn giống với loại được xây dựng thời Chiến tranh lạnh trong đó nó bao gồm đường ray xe lửa dưới lòng đất.

Thông tin mới đến sau khu Tư lệnh Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ tại châu Âu Curtis Scaparrotti lên tiếng cảnh báo rằng, học thuyết sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga là vô cùng đáng lo ngại, trong đó, Moscow sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong một cuộc xung đột bằng vũ khí thông thường.

Một tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ về hoạt động quân sự của Nga đã chỉ ra rằng, trong đầu năm 2016, Nga đã bổ sung 153 đầu đạn vào kho vũ khí hạt nhân. Ngoài tên lửa, Nga cũng  phát triển loại tàu ngầm không người lái có tên Kanyon, đủ sức mang đầu đạn cơ một megaton.