Số người nhiễm HIV tăng cao ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới

ANTD.VN - Chiều nay (12-11), tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Sở Y tế Hà Nội đã báo cáo kết quả công tác phòng chống HIV/AIDS 10 tháng đầu năm 2019.

Điều trị ARV là biện pháp dự phòng lây nhiệm HIV/AIDS hiệu quả nhất trong cộng đồng

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, tính đến ngày 30/6/2019, số trường hợp nhiễm HIV/AIDS hiện đang còn sống tại Việt Nam là 211.996 người, bệnh nhân nhiễm HIV đã tử vong là 103.053 người.

6 tháng đầu năm 2019, cả nước đã phát hiện được 4.675 người nhiễm HIV, 759 người nhiễm HIV tử vong, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2018. Các trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện 6 tháng đầu năm 2019 chủ yếu là nam giới 75%. Đường lây nhiễm chủ yếu qua quan hệ tình dục đồng giới và khác giới là 68%.

Tại Hà Nội, đến hết tháng 9-2019, số trường hợp nhiễm HIV/AIDS hiện đang còn sống là hơn 22.200 người. 100% quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đều có người nhiễm HIV. Các trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện 9 tháng đầu năm 2019 chủ yếu là nam giới; gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó độ tuổi 15-25 chiếm 18,9% tăng rất nhiều so với năm 2014 (8%).

Hai nhóm phát hiện nhiều nhất năm 2019 là vợ/chồng/bạn tình người nhiễm HIV và quan hệ tình dục đồng giới.

Đề cập đến những kết quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh cho hay, đến 31-10-2019, toàn thành phố có 17 cơ sở điều trị Methadone đang điều trị cho 4.974 bệnh nhân, tăng 122 bệnh nhân so với cùng kỳ năm 2018.

Từ ngày 1/1/2018 các cơ sở điều trị Methadone đã triển khai thu phí một phần dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thay thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone. Hầu hết các bệnh nhân và gia đình đều đồng thuận và đóng phí khá đầy đủ hàng tháng.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, mặc dù công tác phòng, chống HIV/AIDS đã đạt được những kết quả nhát định nhưng tình trạng kỳ thị đối với HIV vẫn còn, đây là rào cản chính làm người có nguy cơ và người nhiễm HIV không muốn tiếp cận dịch vụ xét nghiệm, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV.

Thông tin về các hoạt động chính trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, ông Hoàng Đức Hạnh cho hay, ngoài việc tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, Hà Nội cũng sẽ tăng cường các hoạt động tuyên truyền, treo banner dọc theo các đường phố chính, phối hợp với các dự án thúc đẩy tăng trưởng thị trường tổ chức các sự kiện tại cộng đồng để tiếp cận đối tượng đích.