Số lượng cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp lại tăng

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý I-2016, do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 26-5.

Tại Hội thảo, Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội Đào Quang Vinh cho biết, hiện nay, cả nước có 1,072 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm thanh niên và lao động có trình độ cao vẫn giữ ở mức cao. Cụ thể, nhóm thanh niên có 540,7 nghìn người thất nghiệp, chiếm đến 50,4%. Đặc biệt, số lượng lao động thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là trên 190 nghìn người, tăng hơn 45 nghìn người so với quý IV-2015.