'Siêu nhân' Kante được đồng đội bế như đứa trẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kai Havertz là người ghi bàn quyết định giúp Chelsea vô địch Champions League nhưng N’Golo Kante mới xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Một lần nữa, khả năng bao quát, có mặt ở mọi điểm nóng trên sân của Kante lại làm người ta phải thán phục. Ngôi sao người Pháp gần như vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh hàng tiền vệ Man City, là điểm tựa để Chelsea bay cao.

Theo thống kê, Kante là cầu thủ thắng tranh chấp tay đôi nhiều nhất (11 lần), thu hồi bóng nhiều nhất (10 lần) và chiến thắng trong những pha không chiến nhiều nhất (4 lần), dù anh cao chưa đầy 1m7.

Kante nằm gọn trong vòng tay Zouma

Kante nằm gọn trong vòng tay Zouma

Bên cạnh đó, Kante còn có tỉ lệ chuyền bóng chính xác 85%, 3 pha tắc bóng thành công và nhiều lần giải nguy khác. Có anh trên sân, hàng tiền vệ Chelsea được nâng lên một tầm cao mới.

Kante được Mail Sport chấm 8,5 điểm, cao nhất trên sân. Tiền vệ người Pháp hơn điểm Kai Havertz và Mason Mount một cách hoàn toàn xứng đáng.

Tan trận, Kante còn tạo nên một hình ảnh thú vị và đáng yêu, khi được đồng hương Zouma bế trên tay như một đứa trẻ với nụ cười hiền lành. Kante vẫn luôn khiêm tốn như vậy, đức tính tạo nên một cầu thủ xuất chúng mà Chelsea may mắn sở hữu.