Sẽ bán quyền thu phí dự án đường cao tốc cho đối tác nước ngoài

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chính thức kiểm tra chất lượng dịch vụ sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất; Sẽ bán quyền thu phí dự án đường cao tốc cho đối tác nước ngoài; Nghi ngờ IS có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Kobane; 30 thanh thiếu niên ở Nigeria bị phiến quân bắt cóc…

Bản tin phát thanh ngày 27-10-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

* Hôm nay, ngày 27-10, các đoàn kiểm tra chất lượng dịch vụ của Cục Hàng Không sẽ tiến hành công tác kiểm tra tại 2 sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Công tác kiểm tra tập trung vào các vấn đề hạ tầng và dịch vụ sân bay, trong đó có ý thức, thái độ phục vụ của nhân viên hàng không và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên quan khác.

* Nguồn tin từ Bộ Công thương cho biết, sau 4 tháng áp dụng chính sách bình ổn giá với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, đến nay đã có 503 mặt hàng sữa được đăng ký giá, trong đó, thị phần lớn nhất vẫn là Abbot, Mead Johnson, Fieslandcampia... Giá bán lẻ tại các thị trường cơ bản đã thực hiện giảm, mức giảm giá khoảng từ 0,3 - 26%.

Tuy nhiên, về phía Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá cho rằng, giá sữa trong nước vẫn ở mức cao mặc dù giá sữa nguyên liệu trên thị trường thế giới đã giảm khá mạnh.

Sẽ bán quyền thu phí dự án đường cao tốc cho đối tác nước ngoài  ảnh 1

Sẽ bán quyền thu phí dự án đường cao tốc cho đối tác nước ngoài 

* Ngày 26-10, ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đang lập tổ rà soát, nghiên cứu về cơ chế chính sách, tìm thị trường để bán quyền thu phí hoặc bán cổ phần các dự án đường cao tốc cho nhà đầu tư nước ngoài.

* Theo số liệu thống kê của Bộ GTVT, trong 10 tháng qua, cả nước xảy ra 20.801 vụ tai nạn giao thông, làm 7.475 người chết, 19.973 người bị thương. Con số này so với cùng kỳ năm 2013 đã giảm 3.568 vụ, giảm 337 người chết và giảm 4.414 người bị thương. Như vậy, bình quân mỗi ngày, toàn quốc có 76 vụ tai nạn giao thông làm 27 người chết và 73 người bị thương.

* CAH Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Đức Đệ (25 tuổi trú ở khối 15, phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An), nghi can gài mìn vào trong loa điện tử, gây phát nổ trên chiếc xe khách giường nằm mang BKS 29B- 056.71, làm 3 người bị thương, khi chiếc xe này chạy từ Vinh ra Hà Nội ngày 30-9.

* Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đêm 25-10, lực lượng chức năng đã bắt được nghi can gây ra ba vụ giết người để cướp tài sản, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Nghi can được xác định là Nguyễn Hoài Nam (SN 1994, trú tại ấp Long Thạnh xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Thuận.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

Sẽ bán quyền thu phí dự án đường cao tốc cho đối tác nước ngoài  ảnh 2

Tổng thống Barack Obama tiếp Nina Phạm tại Phòng Bầu dục

* Ngày 24-10 vừa qua, thông tin về việc nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Phạm đã được chữa khỏi Ebola và đoàn tụ cùng gia đình, đã mang lại niềm vui cho cộng đồng người Việt cũng như tăng thêm động lực và sức mạnh chiến đấu giành lại sự sống cho những bác sĩ, y tá, những người tình nguyện và cả những bệnh nhân đang chống lại loại virus chết người này. 

Trong một diễn biến khác, nữ y tá Kaci Hickox sau khi lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cách đối xử với người làm công tác từ thiện trở về từ vùng dịch Ebola, đã quyết định đâm đơn kiện lên tòa án liên bang nhằm thay đổi chính sách hiện tại.

* Một số bác sĩ đang làm việc tại Kobane, thị trấn đang bị bao vây và chìm trong khói lửa, cho biết họ đang vô cùng lo sợ phiến quân thánh chiến IS cực đoan có thể đã sử dụng một loại vũ khí hóa học không xác định để tiêu diệt lực lượng người Kurd chiến đấu ở Syria, khi một số chiến binh người Kurd xuất hiệu các triệu chứng như mụn nước, chảy máu mũi và khó thở…sau cuộc chiến

Sẽ bán quyền thu phí dự án đường cao tốc cho đối tác nước ngoài  ảnh 3

Các phần tử Hồi giáo cực đoan là "con mồi" hấp dẫn để những tổ chức như IS lôi kéo về chiến đấu cho họ

* Khoảng 30 thanh thiếu niên đã bị những kẻ tình nghi thuộc phiến quân Hồi giáo Boko Haram bắt cóc ở khu vực Đông Bắc Nigeria cuối tuần qua. Ông Alhaji Shettima Maina, người đứng đầu làng Mafa cách thủ phủ Maiduguri của bang Borno 50km về phía Đông ngày 26-10 cho biết, phiến quân đã bắt cóc tất cả các thanh thiếu niên trong làng, cả nam lẫn nữ từ 11 và 13 tuổi trở lên. 

* Cũng trong ngày 26-10, ít nhất 13 cảnh sát chống bạo động của Đức đã bị thương khi trấn áp các đối tượng quá khích phản đối chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại thành phố Cologne, miền Tây nước Đức.