SDF tiêu diệt hơn 400 tên khủng bố, giải phóng 100 ngôi làng ở Manbij

ANTĐ -Hơn 400 phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị tiêu diệt, 100 ngôi làng được giải phóng và 3.500 thường dân trốn thoát khỏi sự kìm kẹp của IS, trong hoạt động của Lực lượng dân chủ Syria (SDF) ở Manbij.

SDF tiêu diệt hơn 400 tên khủng bố, giải phóng 100 ngôi làng ở Manbij  ảnh 1

SDF tiêu diệt hơn 400 tên khủng bố, giải phóng 100 ngôi làng ở Manbij 

Theo báo cáo của Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại London, Anh ngày 23-6, tổng cộng có 446 phiến quân IS đã thiệt mạng, 100 ngôi làng được giải phóng khỏi tay IS, kể từ khi SDF, chủ yếu là các tay súng người Kurd, được Mỹ hậu thuẫn, bắt đầu tiến hành các hoạt động giải phóng Manbij vào ngày 31-5-2016.

Ngoài ra, khoảng 3.500 dân thường đã thoát khỏi các vùng lãnh thổ hiện đang chịu sự kiểm soát của IS ở thành phố phía đông bắc Syria. Nhưng hiện vẫn còn hơn 7000 người bị mắc kẹt bên trong thành phố Manbij, hoảng loạng và sợ hãi vì đang bị IS sử dụng làm lá chắn sống.

Tuy nhiên, cũng đã có 59 tay súng SDF thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với phiến quân IS gần Manbij, SOHR cho biết thêm.

IS chiếm Manbij kể từ năm 2014, sau khi nhóm khủng bố này nắm quyền kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Syria và nước láng giềng Iraq.

Manbij, thành phố có khoảng 120.000 dân, trước khi cuộc nội chiến bắt đầu tại Syria năm 2011, là cửa ngõ quan trọng trên tuyến đường tiếp viện của IS từ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tới thành phố Raqqa, mà IS gọi là thủ phủ của nhóm khủng bố này.