"Say một đời vì em" là một trong những ca khúc được người dùng mạng xã hội chia sẻ với tần suất dày đặc trên mạng xã hội và các nền tảng phát nhạc trực tuyến trong thời gian gần đây. Giai điệu lãng mạn, ca từ dễ nhớ giúp bài hát nhanh chóng được công chúng đón nhận, xuất hiện trong nhiều clip "cover", các bản nhạc "mash-up" và sản phẩm sáng tạo của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, song song với sức lan tỏa, ca khúc cũng vướng phải nhiều tranh luận, đặc biệt là nghi vấn cho rằng tác phẩm được tạo ra hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo AI.
Trước những hoài nghi này, tác giả Hương My Bông từng lên tiếng khẳng định cảm xúc, ca từ và giai điệu của bài hát chủ yếu xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của cô, trong khi AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ tối thiểu ở khâu thể hiện ban đầu. Dù vậy, những ồn ào xung quanh ca khúc này khiến cô phải đối diện với không ít áp lực.
Sau quá trình hoàn thiện hồ sơ bản quyền với nhiều vòng bổ sung và thẩm định, tác giả "Say một đời vì em" cho biết, cô đã chính thức được Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTT&DL cấp giấy xác nhận quyền tác giả ca khúc này. Theo Hương My Bông, sự chặt chẽ, công tâm và minh bạch của cơ quan quản lý Nhà nước không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn là sự ghi nhận cho giá trị thật của tác phẩm. Với riêng cô, giấy xác nhận này không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà còn là danh dự và sự xác nhận cho cảm xúc của người sáng tác, nhất là khi tác phẩm từng bị nghi ngờ và hiểu sai trong dư luận. Nữ tác giả cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những động viên từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả, đồng thời nhìn nhận cả những góp ý chưa đúng như một cơ hội để soi lại mình và trưởng thành hơn trong hành trình làm nghề.
Cùng với việc được xác nhận quyền tác giả, "Say một đời vì em" cũng phát sinh các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng và khai thác tác phẩm. Theo chia sẻ của Hương My Bông, trong thời gian ca khúc lan tỏa mạnh mẽ, đã xuất hiện những trường hợp cá nhân tự ý khai thác hoặc ký kết các thỏa thuận giống như họ là chủ sở hữu bài hát. Điều này buộc nữ tác giả phải tìm đến các cơ quan pháp luật và đơn vị quản lý quyền tác giả để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Một trong những nội dung pháp lý đang được xử lý liên quan đến ca sĩ N.V - người từng phát hành một phiên bản MV "Say một đời vì em" trên kênh mạng xã hội cá nhân. Trước đó, có thông tin cho rằng nam ca sĩ đã mua bản quyền ca khúc để trình bày và khai thác. Tuy nhiên, theo phía tác giả, các thỏa thuận giữa hai bên chỉ dừng lại ở việc cho phép phát hành một MV duy nhất trong thời hạn nhất định, không bao gồm việc chuyển nhượng quyền sở hữu độc quyền đối với tác phẩm.
Hương My Bông cho biết cô không mong muốn đẩy sự việc theo hướng ồn ào trên mạng xã hội. Sau khi làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), nữ tác giả đã ủy quyền toàn bộ cho đơn vị này xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp bản quyền. Đồng thời, cô cũng ủy quyền cho luật sư hoàn thiện hồ sơ khởi kiện nhằm làm rõ mức độ vi phạm nếu có và để pháp luật phân xử một cách minh bạch.
Về phía ca sĩ N.V, trước thông tin liên quan đến việc bị tác giả ca khúc "Say một đời vì em" làm thủ tục khởi kiện, nam ca sĩ mới đây chia sẻ hiện anh chưa nhận được bất kỳ văn bản pháp lý chính thức nào từ phía tác giả hay cơ quan chức năng. Do đó, anh chưa thể đưa ra phản hồi cụ thể ở thời điểm này. Ở thời điểm hiện tại, anh lựa chọn chưa bình luận chi tiết và sẽ lên tiếng khi có đủ căn cứ pháp lý cũng như điều kiện phù hợp.
Theo kế hoạch, Hương My Bông sẽ có buổi livestream để chia sẻ rõ hơn về hành trình vừa qua cùng các thông tin liên quan đến ca khúc. Bên cạnh đó, nữ tác giả cũng cho biết đã hoàn thiện bản karaoke tông nữ của ca khúc này, được thực hiện từ bản gốc mô phỏng chính giọng hát của mình, với mong muốn khán giả có thể tiếp cận ca khúc trong những khoảnh khắc bình yên bên gia đình sau những ồn ào không mong muốn.
Hiện tại, các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng "Say một đời vì em" vẫn đang được phía tác giả và đại diện pháp lý tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, chờ kết luận cuối cùng từ các cơ quan có thẩm quyền.