Sau tội giao cấu với trẻ em, nam thanh niên lại nhận án chung thân

ANTD.VN - Chở nhau trên chiếc xe đạp điện, Hiếu cùng cô gái bất ngờ bị kiểm tra, bắt giữ với ba lô đựng hơn 1,7 kilogram ma túy bên trong.

Ngày 19-9, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1988, trú ở phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) và Hoàng Minh Hiếu (SN 1993, ở xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng), đều thuộc tỉnh Lạng Sơn ra xét xử và tuyên án các bị cáo cùng mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Quá trình xét xử làm rõ, trưa 18-12-2016, tại khu vực ngã ba Thanh Nhàn – Tân Lập (quận Hai Bà Trưng), giữa lúc Nguyễn Hồng Hạnh điều khiển chiếc xe đạp điện chở Hoàng Minh Hiếu ngồi sau, đeo chiếc ba lô khả nghi thì bị lực lượng CAQ Hai Bà Trưng kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 1.716,11 gram ma túy "đá" của cặp trai gái này… Bị điều tra, Hiếu khai nhận đầu tháng 12-2016, một người đàn ông (không rõ danh tính) gọi điện thuê đối tượng vận chuyển ba lô đựng ma túy “đá” nêu trên từ Lạng Sơn về Hà Nội với tiền công 5 triệu đồng.

Cặp đôi vận chuyển trái phép chất ma túy bị đưa ra tòa xét xử

Sau đó, sáng 18-12-2016, vẫn người đàn ông lạ mặt ấy gọi điện bảo Hiếu đến một điểm hẹn ở TP Lạng Sơn nhận hàng. Nhận ba lô bên trong đựng hơn 1,7 kilogram ma túy, Hiếu đón ô tô khách xuống Hà Nội. Gọi vào số điện thoại theo chỉ dẫn, Hiếu được Hạnh đi xe đạp điện ra đón.

Tiếp đến, khi đôi trai gái chở nhau về đến khu vực ngã ba Thanh Nhàn – Tân Lập thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh thì khai nhận, trước khi bị bắt đúng một ngày, đối tượng cũng nhận được điện thoại của người phụ nữ không quen biết thuê đón người vận chuyển ma túy ở bến xe, rồi chở người này đến địa điểm giao nhận sẽ được trả công 5 triệu đồng.

Thực hiện tội phạm, chiều 17-8-2016, Hạnh xuống Hà Nội trước chờ đợi. Sau đó đến trưa hôm sau đi đón Hiếu thì bị bắt giữ. Ở thời điểm bị bắt giữ, Hạnh chưa nhận được chỉ dẫn phải chở đồng bọn đến đâu để giao dịch ma túy.

Tại tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy như nội dung cáo trạng xác định. Xét hành vi của cặp nam nữ này là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã vận chuyển số lượng ma túy rất lớn, do đó HĐXX sơ thẩm TAND TP đã quyết định tuyên phạt cả hai bị cáo cùng mức án không xác định thời hạn.

Ngay trước khi nghị án và đưa ra mức hình phạt, HĐXX còn làm rõ ngày 26-12-2012, Hoàng Minh Hiếu cũng đã bị TAND huyện Văn Lãng xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Giao cấu với trẻ em”. Oái oăm thay, bị hại trong vụ án đó lại là người vợ (không đăng ký kết hôn) với chính bị cáo.

Và lý do nam thanh niên này bị xét xử về tội danh trên là vì vào thời điểm tổ chức lễ cưới, rồi “quan hệ” với vợ, bị hại chưa đủ 16 tuổi. Hành vi phạm tội này của Hiếu bị phát giác cũng xuất phát từ một lý do khá bi hài là hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới rất linh đình.