Sau phát biểu gây 'bão', Kiatisuk khéo léo nói về ghế HLV trưởng Thái Lan

ANTD.VN - Hơn một năm sau phát biểu gây "bão" cộng đồng thể thao Đông Nam Á rằng "10 năm nữa đội tuyển Việt Nam mới thắng được Thái Lan", Kiatisuk xuất hiện trở lại trên truyền thông. Và khi được hỏi về việc chọn HLV trưởng cho ĐTQG, cựu HLV 46 tuổi đáp đầy khôn khéo.

Tháng 4-2018, Kiatisuk khi được đề nghị đánh giá giữa hai nền bóng đá đã rất khéo léo làm hài lòng người hâm mộ bóng đá quê hương bằng phát biểu: "Đội tuyển Việt Nam muốn thắng đội tuyển Thái Lan phải mất 10 năm nữa".

Thực tế thì tại King's Cup mới đây, thầy trò Park Hang-seo đã khiến chủ nhà Thái Lan "ôm hận" ngay tại Buriram khi thắng đội tuyển chủ nhà 1-0 để vào chơi trận chung kết. Còn trước đó ít tháng, U23 Thái Lan thua tan nát 0-4 trước U23 Việt Nam tại Mỹ Đình, trong khuôn khổ giải châu Á.

Kiatisuk (bên phải) xuất hiện trở lại trên truyền thông và phát biểu đầy khôn khéo về HLV trưởng tương lai của ĐTQG Thái Lan 

Hơn một năm sau phát biểu gây "bão", mới đây, Kiatisuk xuất hiện trở lại trên truyền thông trong cuộc họp báo giới thiệu về các hoạt động bóng đá trẻ em do Quỹ Zico Foundation (Kiatisuk thành lập) tổ chức.

Khi được phóng viên tờ Siam Sports hỏi về cuộc tuyển trạch HLV trưởng cho ĐTQG Thái Lan hiện tại với tư cách người từng có 3 năm đảm nhiệm thành công vị trí này, Kiatisuk khéo léo chia sẻ quyết định không trở lại dẫn dắt ĐTQG, đồng thời phát biểu mang đầy tính ngoại giao: "Tôi ủng hộ quyết định của FAT, HLV ngoại hay nội đều được, miễn là họ đến để giúp bóng đá Thái Lan tốt hơn, phát triển hơn".

Trước thông tin hiện có 2 ứng viên ngoại quốc gồm cựu HLV tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018 - Akira Nishino và cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc - Yoon Jung-Hwan (Hàn Quốc) đã nộp đơn ứng cử lên FAT, vẫn với cách trả lời mang tính ngoại giao, Kiatisuk bình luận: "Đó là thông tin tuyệt vời. Tôi luôn theo sát, cổ vũ hết mình cho ĐTQG và luôn hi vọng đội được dẫn dắt bởi HLV giỏi nhất".

Kiatisuk là cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Thái Lan thập niên 1990 và 2000. Sau khi giải nghệ, anh chuyển sang công tác huấn luyện. Trong 4 năm dẫn dắt U23 và ĐTQG Thái Lan (từ 2013 đến 2017), "Zico" đã giúp các đại diện của Thái Lan vô địch AFF Cup lẫn SEA Games.

Tuy nhiên, tại vòng loại World Cup 2018, HLV Kiatisuk đã thất bại và bị sa thải, dù trước đó, anh tự tin tuyên bố sẽ đưa ĐTQG Thái Lan vào tới vòng chung kết giải đấu thế giới tổ chức ở Nga. Sau khi bị sa thải, Kiatisuk ít xuất hiện trên truyền thông và chú tâm vào các hoạt động của quỹ phát triển bóng đá trẻ em do mình khởi xướng.