“Sát thủ” Severodvinsk mang 2 tên lửa hành trình tầm bắn 2.500 và 5.000km

ANTĐ - Tàu ngầm hạt nhân tấn công thế hệ mới lớp Yasen mang tên Severodvinsk mới được biên chế cho hải quân Nga, có khả năng mang theo 2 loại tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân rất mạnh, tầm bắn 2.500 và 5.000km.

Trang mạng thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc phòng-Trung Quốc ngày 25/01 cho biết, năm 2012 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Yasen, mang tên Severodvinsk của Nga đã bắn thử thành công tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân Caliber.

Caliber là tên lửa hành trình siêu âm mới, có tầm bắn hơn 2.500 km, nếu được trang bị đầu đạn hạt nhân, có thể được coi như là vũ khí chiến lược của Nga. Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk còn có thể mang theo một loại tên lửa hành trình khác, có phạm vi tấn công xa hơn, tầm bắn lên đến 5.000 km.

Dự án tàu ngầm Severodvinsk được khởi đóng từ những năm 1970 của thế kỷ 20. Theo kế hoạch ban đầu sẽ đưa vào phục vụ năm 1998, nhưng khi Liên Xô sụp đổ, vì lý do thiếu vốn nên dự án này đã bị chậm lại một thời gian, mãi đến đến năm 2010 dự án mới tiếp tục được khởi động lại.

Đây là tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên thuộc lớp Yasen - Dự án 885M, là một trong 8 tàu ngầm lớp Yasen đã được Hải quân Nga đặt mua. Sau ba năm thử nghiệm, vào ngày 30-12-2013 vừa qua nó mới chính thức được đưa vào phục vụ với số hiệu K-329.

Severodvinsk có trọng lượng giãn nước khi lặn là 13.800 tấn, chiều dài 119m, tốc độ 31 hải lý/giờ, và có thể lặn sâu tới 600m. Tàu được biên chế 90 thủy thủ, trong đó có 32 sỹ quan.