Sắp ra mắt cuốn sách "Lịch sử Công an nhân dân Hà Sơn Bình, 1976-1991"

ANTĐ - Sáng 14-7 tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học “Lịch sử Công an nhân dân Hà Tây, 1976-1986”, nhằm lấy ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, các nhân chứng lịch sử để hoàn thiện cuốn sách cùng tên.

Sau thời gian sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản dự thảo cuốn sách “Lịch sử Công an nhân dân Hà Tây, 1976-1986”, giai đoạn Hà Tây và Hòa Bình hợp nhất thành Hà Sơn Bình.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội thảo

Nhằm tiếp tục làm sáng tỏ các nội dung liên quan được phản ảnh trong bản dự thảo, Công an TP Hà Nội đã trân trọng mời các nhà nghiên cứu lịch, sử, các cán bộ lão thành tới tham dự hội thảo. Đa số các ý kiến đều đánh giá cao ý nghĩa của cuốn sách và khẳng định đây là một công trình khoa học, phản ánh quá trình hoạt động, chiến đấu, xây dựng lực lượng của Công an Hà Sơn Bình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất nên đổi tên cuốn sách thành “Lịch sử Công an nhân dân Hà Sơn Bình, giai đoạn 1976-1991” thay vì tên gọi ban đầu là “Lịch sử Công an nhân dân Hà Tây, 1976-1986”. Đồng thời, cuốn sách cần làm rõ các chương, mục và nêu bật về công tác bảo vệ công trình thủy điện Hòa Bình, công tác xây dựng lực lượng…

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm

cùng các đại biểu

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội chân thành cảm ơn, tiếp thu sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các vị đại biểu. Từ các ý kiến này, ban soạn thảo đã có thêm nhiều tư liệu, sự kiện lịch sử để làm giàu cho nội dung cuốn sách. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đồng tình với đề xuất đổi tên gọi của cuốn sách thành “Lịch sử Công an nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình, giai đoạn 1976-1991” và chia thành 3 chương: giai đoạn 1976-1980, giai đoạn 1981-1985, giai đoạn 1986-1991. Mỗi chương sẽ gắn các chiến công và thành tích của công an Hà Sơn Bình với các sự kiện lớn của đất nước.

Để cuốn sách đến với bạn đọc, khái quát được đầy đủ vai trò, quá trình chiến đấu và trưởng thành của Công an Hà Sơn Bình, ban soạn thảo sẽ tiếp tục chỉnh sửa và bổ sung nhiều nội dung quan trọng.