Hội thảo cuốn sách Lịch sử CAND Hà Tây

(ANTĐ) - Sáng qua 28-8, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội thảo về dự thảo cuốn sách Lịch sử CAND Hà Tây (1954-1975). Đến dự và chỉ đạo hội thảo có Đại tá Nguyễn Đức Nghi và Đại tá Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng một số đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tây cũ.

Hội thảo cuốn sách Lịch sử CAND Hà Tây

(ANTĐ) - Sáng qua 28-8, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội thảo về dự thảo cuốn sách Lịch sử CAND Hà Tây (1954-1975). Đến dự và chỉ đạo hội thảo có Đại tá Nguyễn Đức Nghi và Đại tá Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng một số đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tây cũ.

Dự thảo cuốn sách Lịch sử CAND Hà Tây (1954-1975) gồm 228 trang, với 4 chương; Chương 1 là những thành tích của lực lượng Công an Hà Đông-Sơn Tây trong việc tham gia tiếp quản vùng mới giải phóng, giữ vững trật tự trị an góp phần bảo vệ công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, cải tạo XHCN trong giai đoạn 1954-1960. Chương 2 và chương 3 bao gồm những chiến công của Công an Hà Đông-Sơn Tây trong công tác đấu tranh trấn áp bọn phản cách mạng, tích cực chi viện cho an ninh miền Nam phục vụ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất xây dựng CNXH và đấu tranh giữ gìn TTXH.

Trong hai chương này cũng nêu bật lên những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Hà Đông - Sơn Tây trong cuộc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1961-1972). Chương cuối của cuốn sách là những đóng góp của các lực lượng Công an Hà Tây trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đảm bảo ANTT cùng nhân dân cả nước phục vụ sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (1973-1975).

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và có ý nghĩa của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo các đơn vi trực thuộc Công an tỉnh Hà Tây cũ giúp cho cuốn sách được hoàn thiện hơn. Được biết, cuốn sách Lịch sử CAND Hà Tây (1954-1975) sẽ ra mắt bạn đọc đúng dịp Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Yến Nhi