Sáng mãi trong tim đạo lý uống nước nhớ nguồn

ANTD.VN - Thực hiện nội dung chương trình tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, ngày 14-7, Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội đã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ đường 9 và Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Sáng mãi trong tim đạo lý uống nước nhớ nguồn ảnh 1

12 đơn vị cụm thi đua số 6 dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm; thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của của CBCS trong Cụm thi đua số 6 đối với đối với các Anh hùng liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Sáng mãi trong tim đạo lý uống nước nhớ nguồn ảnh 2

Dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghĩa trang liệt sỹ đường 9

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, đơn vị cụm trưởng Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội cho biết, cùng với các CBCS làm công tác xây dựng lực lượng, cuộc hành trình về nguồn tại tỉnh Quảng Trị còn có 102 đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sỹ hiện đang công tác tại 12 đơn vị.

Thắp hương tưởng niệm tại khu mộ các Anh hùng lực lượng vũ trang - nghĩa trang liệt sỹ đường 9

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp oanh liệt bảo vệ Tổ quốc, đồng bào chiến sỹ cả nước đã đổ biết bao xương máu, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nghĩa trang liệt sỹ đường 9 hiện quy tập hơn 10.000 ngôi mộ liệt sỹ hy sinh qua 2 cuộc kháng chiến tại đường 9

Biết bao người con ưu tú ủa dân tộc đã vĩnh viễn ra đi, trong đó có hơn 10.000 người  của tỉnh Quảng Trị và hàng nghìn liệt sỹ trên mọi miền Tổ quốc đang yên nghỉ tại 2 nghĩa trang Trường Sơn và đường 9.

Thiếu tá Đào Hoài Nam, cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ thắp hương cho ông ngoại, bác ruột và chú ruột là liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ đường 9 

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, đoàn đã báo cáo kết quả công tác của các đơn vị trong cụm thi đua số 6 trong 6 tháng đầu năm. Theo đó tính đến tháng 7-2017, các đơn vị thuộc cụm thi đua số 6 đã cơ bản hoàn thành vượt tiến độ các chỉ tiêu công tác năm do CATP giao, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt ở mức cao, nhiều chuyên án lớn đã được xác lập và triệt phá thành công.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 thay mặt đoàn công tác thỉnh chuông vọng linh hồn các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn

6 tháng đầu năm, CBCS thuộc 12 đơn vị trong cụm thi đua số 6 đã được tặng thưởng 10 Huân chương Chiến công , 25 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 180 Bằng khen của Bộ Công an, 96 Bằng khen của UBND TP Hà Nội và gần 1.500 giấy khen của Giám đốc CATP.

Dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn

Thành kính dâng hương hoa lên anh linh các anh hùng liệt sỹ, sáng trong tim đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các CBCS Cụm thi đua số 6 nguyện tiếp bước cha anh, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; đoàn kết nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao xứng đáng với những hy sinh của các Anh hùng liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng trong hành trình tri ân này đoàn công tác đã tới viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, tỉnh Quảng Bình

Xúc động trước các câu chuyện về các anh hùng liệt sỹ, Đại úy Hà Minh Đức, cán bộ Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Long Biên bày tỏ, bản thân cũng là con liệt sỹ CAND - người cha thân yêu đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ năm 2006.

Hành trình về nguồn là một đợt sinh hoạt chính trị nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các CBCS Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội

“Thấm thía những nỗi đau về sự mất mát, tôi càng thấy mình phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn trong công tác chuyên môn, ngăn chặn những cái chết “trắng” để làm giảm đi những nỗi đau trong mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội, xứng đáng với những hy sinh xương máu của hàng vạn liệt sỹ để chúng ta hôm nay được sống trong hòa bình, tự do” - Đại úy Hà Minh Đức chia sẻ.