Sa lưới khi "diễn" trò cờ bạc bịp trên xe khách

ANTĐ - Nhóm Huân, Tự, Hiệp và Ninh lên ôtô khách từ Nam Định đi Thái Nguyên, sau đó chúng giờ trò cờ bạc bịp, lừa đảo hành khách trên xe.
Hôm nay (20/8), Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng, liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cờ bạc “đỏ - đen” trên chuyến xe khách liên tuyến Nam Định - Hà Nội - Thái Nguyên.
Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH trên địa bàn Thủ đô, lực lượng Phòng chống tội phạm trên tuyến - địa bàn trọng điểm (Đội 5), Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã tập trung trinh sát, phát hiện và xử lý hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến, phương tiện giao thông liên quan đến địa bàn Hà Nội. Qua công tác nắm tình hình, Đội 5 phát hiện một nhóm đối tượng thường hoạt động lừa đảo theo kiểu gạ gẫm hành khách trên các chuyến xe khách chạy tuyến Quốc lộ 2 đi Thái Nguyên, chơi cờ bạc “đỏ - đen”. Có người bị hại đã mất cả gia tài, vì gặp phải các đối tượng lừa đảo dạng này trên các chuyến xe khách.
Sa lưới khi "diễn" trò cờ bạc bịp trên xe khách ảnh 1
Ổ nhóm cờ bạc "bịp" trên xe khách đường dài

Sau một thời gian nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động của các đối tượng lừa đảo, 8h sáng 16/8, tổ công tác Đội 5 do Trung tá Lê Kim Đồng, Đội phó phụ trách đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực tuyến đường Quốc lộ 2, địa phận Cầu Đuống, quận Long Biên, đã phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo lên chiếc xe khách BKS: 20K-5750, chạy tuyến Nam Định - Hà Nội - Thái Nguyên, do các lái phụ xe là Lương Ngọc Thái, SN 1969, ở TP Thái Nguyên và Vũ Văn Pháo, SN 1972, ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên điều khiển.

Khi xe khách chuyển bánh, các đối trên trong vai những vị khách đường dài, tụ tập xung quanh một đối tượng đeo kính đen, trên tay cầm 3 quân bài tú lơ khơ đặt lên bề mặt chiếc cặp da màu đen và xoa đi xoa lại. Sau đó, đối tượng này nói luyến thoắng mời chào khách đi xe vui chơi có thưởng. Tiếp theo, anh ta đảo lia lịa 3 quân bài và bảo ai nhặt được quân bài đỏ là thắng. Ai đặt bao nhiêu tiền sẽ được hưởng gấp đôi số tiền đã đặt.

Đến lúc này, các đối tượng “chân gỗ” của “nhà cái” bắt đầu móc tiền ra chơi và có lúc được, lúc thua. Thấy trò chơi này cũng dễ kiếm tiền vì mấy người chơi toàn được cả triệu đồng, 2 hành khách là phụ nữ đã xúm vào chơi và bị thua 3 chiếc nhẫn vàng cùng với gần 3 triệu đồng. Khi “nhà cái” vừa cầm tiền và nhẫn của khách định cho vào túi, lập tức bị các trinh sát Đội 5 ập đến bắt quả tang.

Mấy tên đồng bọn nhập vai là hành khách cùng tham gia chơi bài định nhảy xuống xe tẩu thoát, liền bị các trinh sát phục sẵn ở các bậc lên xuống xe ôtô chặn bắt. Tại cơ quan công an, nhân thân 4 kẻ lừa đảo được làm rõ là Nguyễn Văn Huân (cầm cái), SN 1973 (1 tiền án); Nguyễn Văn Tự, SN 1957 (4 tiền án, 2 tiền sự); Đào Văn Hiệp (2 tiền án, 2 tiền sự), SN 1964 và Nguyễn Văn Ninh, tức Hợi, SN 1967. Cả 4 đối tượng trên đều trú tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

Theo Trung tá Vũ Bá Xiêm, Đội trưởng Đội 5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, hoạt động của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cờ bạc “đỏ - đen” lại tái diễn trên một số tuyến giao thông từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc.

Điều đáng nói ở đây là hoạt động của loại tội phạm này rất ngang nhiên, ngay trên xe khách, nhưng các lái - phụ xe không hề có ý kiến gì. Phải chăng vì sợ bị bọn tội phạm hành hung, hay cố tình tiếp tay cho chúng hoạt động? - Vấn đề này sẽ được cơ quan điều tra sẽ làm sáng tỏ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Trước mắt, muốn để trên các chuyến xe khách không xuất hiện bóng dáng tội phạm, đề nghị các công ty vận tải cần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho các lái phụ xe, kiên quyết không để tội phạm có đất hoạt động trên phương tiện mình đang sở hữu. Bên cạnh đó, có những hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những lái, phụ xe thông đồng với tội phạm để hoạt động phạm tội, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phòng CSHS - CATP Hà Nội khuyến cáo mọi người tham gia giao thông trên các tuyến xe khách đường dài, không nên tham gia vào các trò đánh bạc. Vì như vậy là vi phạm pháp luật và dễ sập bẫy của tội phạm.

Hành khách trên chuyến xe BKS: 20K-5750 tò mò xem "đỏ - đen"

Hành khách trên xe 20K-5750 nháo nhác khi biết công an bắt bọn lừa đảo

Chiếc xe khách chở các đối tượng lừa đảo "đỏ - đen"

Tang vật các đối tượng lừa đảo mà có.