Rượu say, giết vợ rồi đào hố phi tang

ANTĐ - Dương Văn Khí, SN 1965, ở tổ dân phố 1, thị trấn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng vừa bị CAH Bảo Lạc khởi tố bắt giam về hành vi giết vợ. 

Do có mâu thuẫn với vợ là bà Triệu Thị Thào, 20h ngày 19-10, Dương Văn Khí trong cơn say đã mắng chửi vợ, lấy dao dọa và lấy dây thừng trói tay bà Thào, bắt ngồi ở giữa nhà. Khí dùng tay tát vào mặt và dùng dép tổ ong vụt vào mặt, gáy cho đến khi bà Thảo tắt thở mới thôi. Sáng hôm sau, Khí ra sau nhà đào hố để phi tang xác bà Thào.

Hành vi mất nhân tính của Khí đã bị con riêng của bà Thào là chị Sầm Thị Thu phát hiện, báo cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lạc bắt giữ kẻ sát nhân. Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án, sớm đưa Khí ra xử lý trước pháp luật.