Rúng động bóng đá Đông Nam Á: 8 cầu thủ Myanmar bị điều tra hành vi bán độ

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa cùng mở cuộc điều tra về một số cầu thủ Myanmar sau trận đấu bất thường ở vòng loại World Cup 2022.

Trận đấu được cho vào "sổ đen" này là trận thua 0-7 của Myanmar trước Kyrgyzstan tại vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 10 năm 2019. FIFA và AFC thậm chí còn chỉ ra 8 cái tên có biểu hiện bất thường, nằm trong diện nghi vấn.

ĐT Myanmar (áo đỏ)

Nhóm điều tra của FIFA và AFC đã làm việc với 8 cầu thủ Myanmar này. Quá trình điều tra đã hoàn tất, nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Myanmar ông Zaw Zaw xoa dịu: "Đây là hoạt động bình thường của FIFA khi một số trận đấu có cách biệt quá lớn. Chúng tôi đã hợp tác và làm hết sức để hỗ trợ. Chúng tôi chưa thể nói điều gì khi chưa có kết luận. Theo luật, họ được điều tra bất cứ ai bị tình nghi. Chúng tôi sẽ thông báo sớm nếu biết ai phải chịu trách nhiệm về chuyện này".