Tạm giải tán VĐV vì ASEAN Para Games 2020 hoãn vô thời hạn

ANTD.VN - Chỉ số ít VĐV mũi nhọn chuẩn bị cho Paralympic Tokyo được giữ lại, còn các tuyển thủ khác phải trở về địa phương tiếp tục cuộc sống mưu sinh, trong bối cảnh chủ nhà Philippines hoãn Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games 2020 vô thời hạn.

Kể từ ngày 15-2, các đội tuyển thể thao người khuyết tật đang tập trung tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM buộc phải tạm giải tán vì không có kinh phí tập huấn.

Việc Philippines hoãn ASEAN Para Games 2020 vô thời hạn khiến các VĐV chịu thiệt

Lý do là trước đó ít ngày, Hiệp hội Olympic Philippines - chủ nhà ASEAN Para Games 2020 đã ra thông báo hoãn đại hội (dự kiến tổ chức vào tháng 3 tới) vì lo ngại diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra.

ASEAN Para Games 2020 ban đầu được Philippines thông báo tổ chức từ ngày 18 đến 24-1-2020, với sự tham dự của 1.533 VĐV thuộc 11 nước, thi đấu 16 môn thể thao.

Đây là lần thứ hai Philippines thông báo hoãn, sau lần hoãn đầu tiên vào tháng 12-2019 vì thiếu tiền hoàn thiện cơ sở vật chất sân bãi tổ chức thi đấu.

Ở lần hoãn đầu tiên, Philippines đã đẩy các đoàn vào thế bị động và thiệt hại không nhỏ. Riêng với Việt Nam, Tổng cục TDTT đã phải chi thêm 5-7 tỉ đồng để kéo dài thời gian tập luyện của 8 đội tuyển thể thao với 134 thành viên, trong đó có 102 VĐV. Còn nay, trước tình hình đại hội bị hoãn vô thời hạn, ngoại trừ gần 20 VĐV trọng điểm nằm trong kế hoạch chuẩn bị Paralympic Tokyo, số còn lại buộc phải trả về địa phương.

Với các VĐV người khuyết tật, ASEAN Para Games là giải đấu mà họ rất trông chờ, bởi đi cùng đó là những khoản tiền thưởng huy chương, giúp họ trang trải cuộc sống. Ngoài ra trong thời gian tập trung đội tuyển, họ được hưởng chế độ tiền ăn 390.000 đồng/người/ngày và tiền công 270.000 đồng/người/ngày theo quy định. 

Nhưng nay, với việc ASEAN Para Games bị hoãn, thậm chí nhiều khả năng bị hủy bỏ, các VĐV người khuyết tật sẽ phải trở về địa phương tiếp tục bươn chải, mưu sinh. Những nỗ lực tập luyện của họ trên đội tuyển quốc gia từ tháng 11-2019 đến nay cũng coi như đổ sông, đổ bể.