Roger Federer đăng quang tại Dubai Duty Free Tennis Championships: 33 tuổi vẫn chạy tốt

ANTĐ - Bất chấp dấu ấn tuổi tác, thứ bảy tuần qua “Tàu tốc hành” dễ dàng đánh bại tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic để đăng quang chức vô địch tại Dubai Duty Free Tennis Championships. 

Roger Federer đăng quang tại Dubai Duty Free Tennis Championships: 33 tuổi vẫn chạy tốt ảnh 1

Có rất nhiều điều để các chuyên gia và giới hâm mộ nhắc đến Federer sau chiến thắng ấn tượng tại Dubai. Đó là lần thứ bảy ngôi sao người Thụy Sỹ lên ngôi tại giải đấu diễn ra ở UAE, sau khi vượt qua Djokovic với tỷ số 6-3, 7-5 trong trận chung kết, nơi Nole được đánh giá cao hơn. Bảo vệ thành công chức vô địch tại một sự kiện từng 7 lần đăng quang là thành tích đáng khen ngợi của Federer. Tuy nhiên, chiến thắng như thế nào và vượt qua ai mới là lý do khiến người ta nhắc tới ngôi sao người Thụy Sỹ nhiều hơn. Thời điểm Djokovic “thăng hoa” chính là giai đoạn sa sút của “Tàu tốc hành”.

Đây là lẽ tự nhiên bởi dấu ấn thời gian ngày càng đè nặng lên đôi chân của tay vợt từng giành 18 danh hiệu Grand Slam. Federer đã bước sang tuổi 33, tuổi mà phần lớn những ngôi sao thể thao đều nghỉ ngơi hoặc chuyển sang vai trò khác phù hợp chứ không còn cầm vợt ra sân. Federer không cần phải chờ đến séc thứ ba để khép lại trận chung kết trong mơ tại Dubai Duty Free Tennis Championships. Kết quả này cho thấy ông bố 4 con vẫn duy trì phong độ ở mức độ nhất định, có thể đánh bại tay vợt số 1 thế giới như Djokovic, người vừa khởi đầu năm 2015 bằng chức vô địch lần thứ tư tại Australia mở rộng. Đó là lần chạm trán thứ 37 giữa 2 trong số những VĐV thành công nhất của làng quần vợt đương đại, ghi dấu chiến thắng thứ 20 của “Tàu tốc hành”.

Chiến thắng tại Dubai Duty Free Tennis Championships là danh hiệu thứ hai của Federer trong mùa giải năm nay, như một nguồn động lực tinh thần tiếp thêm sức lực và khát vọng cho “Tàu tốc hành”. Tiếp sau sự kiện ở Brisbane, Federer mỗi tháng “bỏ túi” một danh hiệu và chiếc cúp tại UAE là chức vô địch thứ 84 trong sự nghiệp lừng lẫy của ngôi sao người Thụy Sỹ. Djokovic áp đảo làng quần vợt kể từ năm 2011, đẩy Federer và Rafael Nadal lại phía sau, nhưng một lần nữa ngôi sao người Thụy Sỹ cho thấy anh vẫn là đối thủ đáng để nhắc tới ở bất cứ giải đấu nào. 

“Luôn khát khao chiến thắng”

“Tôi bắt đầu trận đấu giống như chơi ở vòng bán kết, bởi vì tôi và Rafael Nadal thay nhau thống trị trong một thời gian dài, còn Djokovic thường chỉ giữ vị trí thứ ba hoặc thứ tư”, Federer nói. “Sau đó, mọi thứ thay đổi. Djokovic vươn lên số 1 thế giới và thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đối đầu với nhau, giống như năm ngoái tại vòng bán kết. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn trong những năm gần đây, ở Mỹ mở rộng hay Wimbledon. Nhìn nhận trận đấu một cách đơn giản và khát khao chiến thắng là chìa khóa quan trọng giúp tôi bảo vệ thành công danh hiệu ở Dubai”.