Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc ban đầu được lên kế hoạch vào cuối tháng 3 nhưng đã bị hoãn lại do cuộc chiến của Mỹ-Israel nhằm vào Iran, làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.
Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết chuyến thăm có “ý nghĩa biểu tượng to lớn” tập trung vào việc “tái cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc và ưu tiên sự có đi có lại và công bằng để khôi phục sự độc lập kinh tế của Mỹ”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14-5.
Tháng trước, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói rằng Washington đang tìm cách duy trì sự ổn định trong quan hệ song phương đồng thời đảm bảo tiếp tục tiếp cận các khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc, vốn rất cần thiết cho ngành công nghiệp Mỹ.
Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên hôm 10-5 rằng Washington cũng có thể sẽ cố gắng gây áp lực lên Bắc Kinh về việc mua dầu của Iran.
Trung Quốc, quốc gia đã bác bỏ các lệnh trừng phạt “đơn phương” của Washington nhắm vào ngành dầu mỏ của Iran, đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Chuyến thăm của ông Trump diễn ra chỉ một tuần sau khi Bắc Kinh tiếp đón Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
Con đường dẫn đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung được mở ra bởi một thỏa thuận ngừng chiến thương mại tạm thời đạt được tại Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái sau khi mức thuế quan mà ông Trump áp lên hàng hóa Trung Quốc tăng cao tới 145%. Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách hạn chế xuất khẩu các loại đất hiếm quan trọng đối với ngành công nghiệp và sản xuất quân sự của Mỹ, buộc một số nhà máy của Mỹ phải tạm ngừng hoạt động.