Rét nhẹ dịp nghỉ Tết Dương lịch

(ANTĐ) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, khoảng chiều và đêm nay 30-12, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này cường độ yếu, nền nhiệt độ các tỉnh giảm không đáng kể. Sau đó, không khí lạnh suy yếu nhanh, tiết trời ấm áp.

Không khí lạnh tăng cường yếu nên thời tiết các tỉnh miền Bắc trong dịp Tết Dương lịch khá đẹp. Trời không mưa, sáng nhiều mây, có sương mù nhẹ rải rác, song đến trưa chiều trời giảm mây, hửng nắng nhẹ. Các tỉnh khu vực đông Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 16-18 độ C, cao nhất 22-24 độ C, khu vực phía Tây thấp hơn, phổ biến từ 14-16 độ C, cao nhất đạt mức 23-25 độ C. Vùng núi cao hai khu vực nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ C, đêm và sáng sớm trời rét đậm, vùng núi cao có rét hại. Khu vực Hà Nội dịp này thời tiết cũng khá lý tưởng, trời nắng nhẹ, nhiệt độ 15-22 độ C. Như vậy, dịp Tết Dương lịch 2012, thời tiết rất lý tưởng cho mọi gia đình đi du lịch, tham quan các danh lam thắng cảnh, viếng thăm các đền chùa vào các ngày nghỉ.