Rao bán Liverpool?
(ANTĐ) - Một trong những niềm tự hào của bóng đá Anh, Liverpool tiếp tục phải vật lộn với vô vàn thách thức khó khăn về tài chính. Cũng giống như Manchester United, CLB vùng Merseyside đang phải gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Trong khi đội bóng chủ sân Old Trafford có nguy cơ phải bán lại cho các CĐV, Liverpool cũng sắp phải rao bán đội bóng này nếu không thu xếp được 100 triệu bảng trong thời gian tới.
Giám đốc điều hành của Liverpool (ngoài cùng bên phải) sẽ phải nói chuyện với Hội CĐV để quyết định số phận của Liverpool |
Đồng sở hữu của Liverpool, Tom Hicks và George Gillett Jr, chỉ còn không đầy 6 tháng để kêu gọi 100 triệu bảng tiền đầu tư theo yêu cầu của các chủ nợ, hoặc phải đưa một trong những CLB giàu truyền thống nhất đảo quốc sương mù lên thị trường chuyển nhượng. Ông Christian Purslow, Giám đốc điều hành của Liverpool tiết lộ, gánh nặng nợ nần đối với ngân hàng Hoàng gia Scotland - Royal Bank of Scotland (RBS) đã giảm xuống còn 237 triệu bảng, kèm theo những điều khoản gia hạn trả nợ trong 1 năm kéo dài cho tới tháng 7. Tuy nhiên, Liverpool vẫn đứng trước hoàn cảnh hiểm nghèo vì khó khăn về tài chính.
Nếu không tìm được nguồn vốn đầu tư, Hicks và Gillett phải đối mặt với 2 sự lựa chọn: để RSB can thiệp hoặc rao bán CLB. Nói với báo chí, Giám đốc điều hành của Liverpool - Purslow đã từ chối đưa ra lời đảm bảo về việc Liverpool sẽ tìm kiếm được 100 triệu bảng tiền đầu tư trong thời gian tới, bất chấp ông từng gặp gỡ với Hội CĐV và hy vọng họ có thể gánh vác nhiệm vụ này. Trong khi đó, Hicks và Gillett không thể chờ đợi các chủ nợ tiếp tục gia hạn lâu hơn trong bối cảnh Liverpool thường xuyên vật lộn với khó khăn về tài chính. Việc quan chức điều hành của Liverpool bi quan về viễn cảnh tìm kiếm 100 triệu bảng theo yêu cầu của RBS đã tăng thêm khả năng các ông chủ người Mỹ buộc phải bán lại đội bóng này vào mùa hè.
Theo ông Purslow, Liverpool có thể kiếm được 100 triệu bảng từ việc phát hành đợt cổ phiếu mới nhưng số tiền đó không phải được dùng để giảm số tiền nợ xuống còn 137 triệu bảng. Như vậy có nghĩa là các ông chủ người Mỹ sẽ phải chấp nhận việc chia sẻ quyền lực trong BLĐ đội bóng. Chính vì lý do này, Hicks và Gillett phải đưa ra sự tính toán sao cho thỏa mãn được quyền kiểm soát tại CLB của họ mà không ảnh hưởng đến Liverpool. Nhưng có điều, thời gian đang là một thách thức đối với bộ đôi đồng sở hữu này.
Quý Ngọc